Friday, May 17, 2024

CNN ‘town hall’: Trump vẫn không thừa nhận thất cử năm 2020

MANCHESTER, New Hampshire (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump vẫn không thừa nhận thất cử và vẫn biện minh cho việc ông làm vào ngày xảy ra vụ bạo loạn Quốc Hội, theo CNN hôm Thứ Năm, 11 Tháng Năm.

Trong buổi họp “town hall” do đài CNN tổ chức ở New Hampshire tối Thứ Tư, 10 Tháng Năm, ông Trump được hỏi hàng loạt vấn đề, từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và vụ bạo loạn Quốc Hội năm 2021 tới trần nợ, vụ kiện hiếp dâm và phỉ báng của nhà văn E. Jean Carroll, và cuộc chiến Ukraine.

Cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình minh họa: Jeff J Mitchell/Getty Images)

Suốt một giờ họp căng thẳng, cựu Tổng Thống Trump nhận được nhiều tràng vỗ tay của cử tri Cộng Hòa cũng như có xu hướng ủng hộ đảng này, bao gồm lúc ông bác bỏ vụ ông mới bị kết tội tấn công tình dục nhà văn Carroll.

Cựu Tổng Thống Trump khẳng định ông không phải xin lỗi cựu Phó Tổng Thống Mike Pence về vụ tấn công Quốc Hội 6 Tháng Giêng khi ông Pence đang điều hành thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Sau đó, ông Trump nói ông “muốn ân xá” cho “phần lớn” người tham gia vụ bạo loạn.

Vẫn không thừa nhận thất cử

Cũng như rất nhiều lần khác từ sau khi rời Tòa Bạch Ốc, cựu Tổng Thống Trump lặp lại những cáo buộc sai trái rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị gian lận lan tràn.

Ký giả Kaitlan Collins, người điều hợp của CNN, chỉ ra rằng giới chức bầu cử Cộng Hòa ở Georgia cũng như những tiểu bang khác bác bỏ cáo buộc của ông Trump, và rằng ông Trump cùng ủng hộ viên thua kiện trong hàng chục vụ liên quan tới cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng cựu Tổng Thống Trump nói lảng, tiếp tục lặp lại cáo buộc gian lận.

“Tôi nghĩ những chuyện đó là đáng xẩu hổ. Tôi nghĩ đó là điều đáng buồn cho đất nước chúng ta,” ông nói.

Cựu Tổng Thống Trump cũng không cam kết là có chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2024 hay không, và cho hay ông chỉ chấp nhận “nếu tôi nghĩ đó là cuộc bầu cử trung thực.” Tháng Mười Một năm ngoái, ông Trump tuyên bố tái tranh cử.

Không hối hận về vụ bạo loạn Quốc Hội

Cựu Tổng Thống Trump cho hay ông không hề hối hận về vụ bạo loạn Quốc Hội năm 2021 làm năm người thiệt mạng và làm trì hoãn thủ tục bỏ phiếu chứng nhận chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden. Ông nói ngày 6 Tháng Giêng năm đó là “ngày đẹp.”

“Tôi chưa bao giờ phát biểu trước đám đông lớn như vậy, mà đó là vì họ nghĩ cuộc bầu cử (năm 2020) bị gian lận. Và họ tự hào có mặt ở đó. Họ có mặt ở đó bằng tình yêu thương trong lòng. Thật tuyệt vời và hôm đó là ngày đẹp.”

Khi được hỏi về việc cựu Phó Tổng Thống Pence tố cáo hành động của ông Trump ngày 6 Tháng Giêng làm gia đình ông Pence gặp nguy hiểm, ông Trump khẳng định ông không phải xin lỗi ông Pence.

“Không, vì ông ấy làm sai. Lẽ ra ông ấy nên trả phiếu về cho Quốc Hội tiểu bang,” ông Trump nói, khẳng định sai trái rằng ông Pence có thẩm quyền bác bỏ phiếu đại cử tri của một số tiểu bang.

Cựu Tổng Thống Trump cũng cho hay ông “muốn ân xá” cho nhiều ủng hộ viên của ông bị kết tội vì tham gia vụ bạo loạn Quốc Hội. Ông nói ông sẽ không thể ân xá cho “từng người” nhưng “phần lớn trong số đó.”

Ủng hộ viên cựu Tổng Thống Donald Trump tụ tập trước Quốc Hội ở Washington, DC, hôm 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Brent Stirton/Getty Images)

Bác bỏ cáo buộc của nhà văn Carroll

Cựu Tổng Thống Trump bác bỏ việc nhà văn Carroll tố cáo bị ông tấn công tình dục trong phòng thử đồ tại siêu thị Bergdorf Goodman sang trọng ở Manhattan, New York, năm 1996.

Ông Trump tuyên bố ông không biết bà Carroll. Khi được hỏi liệu vụ này khiến ông mất quyền làm tổng thống không, ông Trump đáp rằng kết quả thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông “tăng lên.”

Rồi cựu Tổng Thống Trump mỉa mai cáo buộc của bà Carroll và gọi đó là “chuyện bịa.”

Buổi họp “town hall” của CNN diễn ra chỉ một ngày sau khi bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan kết tội ông Trump tấn công tình dục và phỉ báng bà Carroll, và buộc ông bồi thường $5 triệu. Ông Trump không bị kết tội hiếp dâm. Luật sư của ông cho hay họ sẽ kháng án.

Chấp nhận để Mỹ vỡ nợ

Cựu Tổng Thống Trump cho rằng phía Cộng Hòa ở Quốc Hội nên chấp nhận để Mỹ vỡ nợ nếu không đạt được thỏa thuận về trần nợ với đảng Dân Chủ.

“Nếu họ không chịu cắt giảm chi tiêu lớn thì đành phải cho vỡ nợ,” ông nói. “Chúng ta đành phải làm như vậy bây giờ, vì sau này cũng phải làm, vì chúng ta phải cứu đất nước này. Đất nước của chúng ta sắp chết.”

Khi người điều hợp buổi họp Collins lưu ý, lúc còn làm tổng thống, ông Trump từng tuyên bố việc đảng Dân Chủ dùng nguy cơ vỡ nợ làm chiến thuật đàm phán là sai trái, ông đáp rằng ông nói như vậy “lúc tôi làm tổng thống.”

“Vậy tại sao giờ lại khác?” bà Collins thắc mắc. “Vì tôi không làm tổng thống,” ông Trump đáp.

Hồi Tháng Giêng, nợ công của Mỹ lên tới mức cao nhất mà Quốc Hội cho phép. Vụ này khiến Bộ Tài Chính bắt đầu thực hiện biện pháp đặc biệt để giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động. Mới đây, bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính, cảnh báo Mỹ có thể vỡ nợ ngay ngày 1 Tháng Sáu nếu Quốc Hội không giải quyết vấn đề trần nợ.

Nếu Mỹ vỡ nợ, hàng triệu người dân sẽ mất việc làm, tài sản của cả một thế hệ sẽ tiêu tan, công ty dịch vụ tài chính Moody’s Analytics từng cảnh báo. Hậu quả của vỡ nợ có thể còn bao gồm trả “tiền già” chậm và trả lương trễ cho nhân viên liên bang cũng như cựu chiến binh.

Mơ hồ về lệnh cấm phá thai

Cựu Tổng Thống Trump liên tục né tránh câu hỏi về việc ông sẽ ký luật cấm phá thai hay không, cũng như câu hỏi mang thai bao nhiêu tuần mới được phép phá thai.

Ông hoan nghênh Tối Cao Pháp Viện năm ngoái quyết định hủy phán quyết lịch sử về quyền phá thai – Roe v. Wade. Ông gọi quyết định đó là “thắng lợi lớn,” một thắng lợi có được nhờ ông bổ nhiệm ba thẩm phán bảo thủ.

Từ chối nói ủng hộ Ukraine hay không

Cựu Tổng Thống Trump từ chối cho hay ông muốn Ukraine đánh thắng quân Nga xâm lược hay không.

“Tôi không nghĩ về vấn đề thắng thua,” ông nói. “Tôi nghĩ về việc giải quyết làm sao để chúng ta chấm dứt làm chết người.”

Khi được hỏi ông muốn bên nào thắng, ông Trump lại do dự.

“Tôi muốn mọi người không còn chết chóc,” ông cho hay, rồi hứa kết thúc cuộc chiến trong vòng “24 giờ.”

Cuối cùng, cựu Tổng Thống Trump quay lại hai chủ đề quen thuộc: Yêu cầu Âu Châu “chi thêm tiền” hỗ trợ các mục tiêu của Tây phương, và nói tốt về ông Vladimir Putin, tổng thống Nga.

“Ông ấy phạm sai lầm lớn,” ông Trump nói về ông Putin, rồi thêm, “Ông ấy là người tài giỏi.”

Theo cựu Tổng Thống Trump, sai lầm đó là “tiến vô” Ukraine. Ông cho biết nếu ông còn làm tổng thống thì không có chuyện đó. (Th.Long) [kn]

MỚI CẬP NHẬT