DESERT HOT SRPINGS, California (NV) – Một cô gái ở vùng Nam California vừa bị bắt giữ sau khi có các bản post về một thiếu nữ vị thành niên gặp tại tiệm Costco, khiến đưa tới các “cáo buộc hình sự và kỳ thị chủng tộc” nhắm vào cha mẹ của thiếu nữ này, theo bản thông cáo từ Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Riverside County.
Theo bản tin của Mercury News hôm Thứ Năm, 2 Tháng Chín, một cô gái 23 tuổi, bị truy tố về tội cung cấp tin tức giả trá cho cảnh sát và cố ý trình báo sai lạc.

Hồ sơ tại tòa cho thấy người này là Angelica Marie Mendez, cư dân thành phố Desert Hot Springs ở Nam California.
Cô này trước đó đưa một đoạn video lên trang mạng xã hội, cho thấy một gia đình đang ăn tại một tiệm Costco ở Palm Desert hôm 20 Tháng Tám. Gia đình này có năm đứa trẻ, một trong số các trẻ này là thiếu nữ có màu da đen.
Cô Mendez nói thiếu nữ da đen kia coi “có vẻ buồn rầu,” nên cô tiến lại gần và hỏi có chuyện gì không. Khi gia đình này rời khỏi chỗ bán thức ăn tại Costco, cô Mendez đi theo họ ra bãi đậu xe, thu hình video và gọi 911.
Trong các bản post trên mạng xã hội, cô Mendez nói thiếu nữ kia “van xin nhờ giúp đỡ,” cũng nói rằng cha mẹ thiếu nữ này “cưỡng hiếp và ngược đãi” cô ta.
Các bản post này được nhanh chóng loan truyền trên mạng, rồi có người nhận diện gia đình kia, công bố tên, địa chỉ nơi ở của gia đình này. Họ mau mắn kêu gọi tất cả mọi người hãy gọi điện thoại đến nơi người cha làm việc, là một văn phòng nha sĩ, và tạo áp lực lên sở xã hội để “cứu” lấy thiếu nữ kia.
Phần lớn sự giận dữ trút lên cha mẹ thiếu nữ kia chú trọng vào việc gia đình này có hai màu da: cha mẹ là người da trắng và thiếu nữ da màu đen.
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Riverside County, phối hợp với Sở Cảnh Sát thành phố Gilbert ở tiểu bang Arizona, nơi gia đình này sinh sống, để mở cuộc điều tra.
Sau đó, cả hai sở cảnh sát đều nói rằng họ khẳng định là không có vấn đề ngược đãi và gia đình này là “một gia đình vui vẻ, khỏe mạnh.” Cơ quan bảo vệ trẻ nhỏ ở Arizona cũng tham dự cuộc điều tra này.

Khi loan báo việc bắt giữ cô Angelica Marie Mendez hôm Thứ Bảy, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Riverside County cáo buộc rằng cô này có các lời tố giác giả trá và “hành vi bừa bãi này đã khiến cho một gia đình phải chịu nhiều đe dọa, kể cả đe dọa giết, khiến người cha phải đóng cửa nơi làm việc, cùng là những áp lực và lo lắng không cần thiết cho một đứa trẻ.”
Bên cạnh đó, sở cảnh sát này cũng cho hay sự giận dữ của công chúng về các cáo buộc sai trái đã khiến tạo ra việc người ta ào ạt gọi vào tổng đài cảnh sát, làm mất thời giờ quý báu để đối phó với các vấn đề khác.
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Riverside County trong bản thông cáo phổ biến tới báo chí nói rằng cô Mendez đã “dùng trang mạng xã hội làm võ khí để phát tán tin giả, có các cáo buộc hình sự sai trái, và kỳ thị chủng tộc” nhắm vào một gia đình đang có một cuộc sống bình thường. (V.Giang) [qd]











































































