WASHINGTON, DC (NV) – Mặc cho các nỗ lực của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) nhằm siết lại thị trường lao động và đối phó với lạm phát, con số công việc cần người vẫn tăng mạnh trong Tháng Chín, theo hãng thông tấn UPI hôm Thứ Ba, 1 Tháng Mười Một.
Báo Cáo Cơ Hội Việc Làm và Lao Động Nghỉ Việc (JOLTS) của Cơ Quan Thống Kê Lao Động Mỹ (BLS) cho thấy có 10.72 triệu công việc cần tuyển dụng nhân viên trong Tháng Chín, tức tăng gần nửa triệu vị trí so với Tháng Tám, cao hơn so với dự báo.

Số lao động được thuê đạt 6.1 triệu, trong khi số người bị cắt giảm, sa thải và nghỉ việc đạt khoảng 5.7 triệu.
Chỉ số việc làm Tháng Chín chỉ thấp hơn 0.8% so với mức cao nhất vào Tháng Ba.
Dữ liệu về số lao động được thuê mới, cũng như bị cắt giảm, sa thải, hoặc tự động nghỉ việc giảm nhẹ so với Tháng Tám.
Tỷ lệ người bị cho nghỉ việc giảm 0.9%, còn 1.3 triệu người.
Phía BLS ước tính có khoảng 1.9 việc làm cho mỗi người lao động.
Báo cáo JOLTS thường được dùng làm thước đo cho các nhà hoạch định chính sách liên bang, giúp họ xác định thực trạng và xu hướng của thị trường lao động.
Điều đáng ngạc nhiên là tuy số vị trí trống tăng vọt trong Tháng Chín, Fed vẫn tăng lãi suất thêm 0.75% trong tuần này.
Cơ hội việc làm tăng lên cũng báo hiệu rằng giới doanh nghiệp không kiếm được đủ lao động.
Dù nhiều người cho rằng nguyên nhân là do lao động không muốn làm việc, nhưng trên thực tế, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong 50 năm qua.

Chỉ số 3.5% số lao động, tức khoảng 5.8 triệu người, bị thất nghiệp hồi Tháng Chín, thấp hơn nhiều so với mức 14.7% vào Tháng Tư, 2020.
Vào Tháng Tám, ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, cho biết lãi suất tăng sẽ kìm hãm lạm phát, nhưng cũng “gây hại cho các gia đình và doanh nghiệp,” tức một số người dân Mỹ có thể mất việc.
Sau đó, ông đính chính rằng cơ hội việc làm sụt giảm sẽ giúp đối phó với lạm phát, chứ không phải cắt giảm số công việc hiện nay. (V.Giang) [qd]
























































