Làm sao để con chịu đi học lại sau khi nghỉ Hè?

WASHINGTON, DC (NV) – Gần tới ngày học sinh đi học lại – nhưng lỡ các em không muốn thì sao? Có lẽ nhiều cha mẹ không biết tình trạng này phổ biến hơn họ nghĩ, theo CNN hôm Thứ Hai, 3 Tháng Tám.

“Tôi nói chuyện với các nhà giáo dục hằng ngày, và họ cứ nói với tôi tình trạng này ngày càng tăng,” bà Jayne Demsky, người sáng lập kiêm tổng giám đốc School Avoidance Alliance, công ty ở Mahwah, New Jersey chuyên giúp đỡ gia đình và nhà trường giải quyết vấn đề này, cho hay. Bà Demsky cho biết bà cũng thấy phụ huynh đang tham gia nhóm hỗ trợ trên mạng của bà nhiều hơn bao giờ hết.

Cha dắt con đi học. (Hình minh họa: Storyblocks)

Nếu cha mẹ nào nào gặp tình huống này, bà Demsky khuyên làm những việc sau:

Kiểm soát thời gian chơi điện thoại, máy điện toán của con

Đứa trẻ nào tốn rất nhiều thời gian chơi điện thoại hoặc máy điện toán mỗi ngày suốt mùa Hè thì cực kỳ khó bỏ hết vào ngày đầu đi học lại. Do đó, cha mẹ nên bắt đầu giảm dần thời gian đó của con trước năm học mới bằng cách giao cho con những thứ thú vị khác để làm và đặt ra giới hạn hợp lý.

Cũng nên bảo đảm con đi ngủ vào giờ hợp lý để quen dậy sớm đi học, và không được cho con đem điện thoại vào phòng ngủ.

Giúp con tạo mối quan hệ vững chắc với bạn học và nhân viên nhà trường

“Giao tiếp với bạn bè, thầy cô và bất cứ ai trong trường là một trong những yếu tố giúp trẻ em muốn đi học,” bà Demsky cho hay.

Học sinh không có mối quan hệ với người lớn ở trường thường là học sinh không quậy phá, nên ít được chú ý, và do đó, có thể bỏ lỡ cơ hội được thầy cô hay nhân viên quan tâm, bà Demsky lưu ý. Nếu cha mẹ nào nghĩ con mình như vậy, hãy yêu cầu thầy cô và nhân viên cố vấn của trường gặp riêng các em để hiểu các em hơn.

Ngoài ra, hãy khuyến khích con tham gia hoạt động ngoại khóa và dành thời gian giao tiếp với bạn bè. Cả hai việc này đều củng cố mối quan hệ giữa các em với bạn học.

Đừng la mắng nếu con không muốn đi học

Nếu con không chịu thức dậy đi học, “đừng la mắng,” bà Demsky khuyên.

Có người đề nghị mở nhạc lớn để đánh thức con. “Đừng,” bà Demsky cho hay.

Hãy cho con biết cha mẹ luôn ở bên con và cố gắng giúp con tự tin bằng cách nói những câu như, “cha/mẹ hiểu con đang lo lắng,” theo bà Demsky. “Cha/mẹ biết là khó, nhưng cha/mẹ biết con đủ sức đối phó với cảm giác này và sẽ vượt qua.”

Nếu cha mẹ bị nhà trường cảnh cáo vì con đang nghỉ học ngày càng nhiều, gây áp lực với con chỉ làm con thêm căng thẳng. Thay vào đó, hãy hẹn gặp nhà trường để giải thích vấn đề và cùng tìm cách giải quyết.

“Là cha mẹ, không được để con thấy mình lo lắng,” bà Demsky nói. “Cha mẹ phải tỏ ra bình tĩnh.” (Th.Long)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT