Thursday, March 28, 2024

Cố vấn an ninh quốc gia McMaster từ chức

WASHINGTON, DC (NV) – Trung Tướng H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Donald Trump, sẽ từ chức và được thay thế bằng cựu Đại Sứ John Bolton, một nhân vật có đường lối cứng rắn và từng lại đại diện của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, theo nhật báo The New York Times dẫn lời các giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm.

Tướng McMaster cũng sẽ giải ngũ luôn, các giới chức cho biết.

Ông McMaster có thảo luận việc ông từ chức với tổng thống trong mấy tuần qua, một phần vì những lời cố vấn của ông mâu thuẫn với các giới chức phụ trách chính sách ngoại giao.

Các giới chức nói rằng Tổng Thống Trump muốn thay đổi thành phần Hội Đồng An Ninh Quốc Gia trước khi ông gặp lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong Un.

Tuần trước, Tổng Thống Trump sa thải Ngoại Trưởng Rex Tillerson và đề cử ông Mike Pompeo, giám đốc CIA, thay thế.

Các giới chức nhấn mạnh rằng sự ra đi của Tướng McMaster là quyết định chung và thân tình, hoàn toàn không có xung đột như vụ ra đi của ông Tillerson.

Họ cũng nói quyết định này không liên quan đến vụ rò rỉ tin tức hôm Thứ Ba, liên quan đến vụ Tổng Thống Trump chúc mừng Tổng Thống Vladimir Putin tái đắc cử.

Trong vụ chúc mừng, Tổng Thống Trump được cảnh báo trước “KHÔNG NÊN CHÚC MỪNG,” nhưng ông vẫn làm như vậy với nhà lãnh đạo Nga, và chi tiết này được tiết lộ ra ngoài làm nhà lãnh đạo Mỹ và Chánh Văn Phòng John Kelly rất giận dữ.

Ông Bolton, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 9 Tháng Tư, thường xuyên gặp Tổng Thống Trump trong mấy ngày qua, để bàn về các chính sách ngoại giao.

Hôm Thứ Năm, ông có mặt trong Tòa Bạch Ốc thảo luận công việc sắp tới với tổng thống.

“Tướng H.R. McMaster phục vụ đất nước một cách xuất sắc trong hơn 30 năm qua. Ông thắng nhiều trận chiến, lòng can đảm và tính cứng rắn của ông là có một không hai,” Tổng Thống Donald Trump nói qua một tuyên bố. “Sự lãnh đạo của Tướng McMaster trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia giúp chính quyền của tôi đạt nhiều điều vĩ đại trong việc gia tăng an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ.”

Trong nhiều tháng, Tướng McMaster đụng độ rất nhiều với các giới chức Tòa Bạch Ốc trong việc bảo đảm trật tự giữa các nhóm khác nhau trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.

Ngoài ra, ông cũng có mâu thuẫn với tổng thống, một người không chấp nhận làm việc theo kiểu kỷ luật quân đội.

Mặc dù ông McMaster là một nhân vật đầy năng lực, và là một vị tướng thành công trong quân đội, ông không thể vượt qua nổi các giới chức dân sự trong giới ngoại giao làm việc lâu năm ở Washington, DC, trong việc cố vấn tổng thống liên quan đến chính sách ngoại giao. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT