Friday, March 29, 2024

Móc nối chuyên gia Mỹ làm gián điệp, công dân Trung Quốc bị bắt ở Chicago

CHICAGO, Illinois (AP) – Một công dân Trung Quốc sống ở Chicago vừa bị bắt hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín, về tội làm gián điệp, gồm cả nhiệm vụ móc nối các kỹ sư làm việc trong lãnh vực quốc phòng, các nhà thầu quân sự cùng là các khoa học gia, để cộng tác với cơ quan tình báo Trung Quốc, theo các công tố viên liên bang.

Nghi can Ji Chaoqun, 27 tuổi, bị truy tố một tội danh là nhân viên của chính quyền ngoại quốc hoạt động tại Mỹ mà không thông báo với Bộ Tư Pháp, theo bản thông cáo từ văn phòng Biện Lý Liên Bang ở Chicago.

Ji bị cáo buộc là hoạt động dưới sự chỉ huy của các giới chức tình báo cao cấp Trung Quốc và được cung cấp tin tức về tám người để làm nhiệm vụ móc nối.

Ji ra trước tòa ở Chicago hôm Thứ Ba. Tại tòa, Ji trả lời phần lớn các câu hỏi qua lời thông dịch viên.

Tuy nhiên, khi thẩm phán hỏi là có hiểu về những quyền lợi pháp định của mình, nghi can Ji ngửng đầu lên và trả lời bằng tiếng Anh, “I understand.”

Phó Biện Lý Shoba Pillay cho hay rằng nghi can Ji có thể bị tới 10 năm tù nếu bị kết tội.

Qua một luật sư là bà Laura Hoey, nghi can Ji cũng yêu cầu thông báo với tòa lãnh sự Trung Quốc về việc mình bị bắt giữ.

Theo hồ sơ tại tòa, nghi can Ji đến Mỹ năm 2013 theo visa du học, vào trường Illinois Institute of Technology ở Chicago (IIT).

Nghi can Ji gia nhập lực lượng trừ bị Mỹ vào năm 2016, theo một chương trình cho phép người di dân được phục vụ trong quân đội và sau đó được cho vào quốc tịch, nếu họ có khả năng mà quân đội cần. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT