Thursday, March 28, 2024

Công nhân Ohio bỏ phiếu lập nghiệp đoàn tại cơ xưởng Trung Quốc

MORAINE, Ohio (NV) – Công nhân Mỹ làm việc tại một cơ xưởng chế tạo kính xe của một công ty Trung Quốc tại vùng Tây Nam tiểu bang Ohio sẽ hoàn tất việc bỏ phiếu hôm Thứ Năm để xem có gia nhập nghiệp đoàn United Auto Workers (UAW) hay không.

Đây là một cuộc thử nghiệm quan trọng cho chiến lược của nghiệp đoàn công nhân ngành sản xuất xe ở Mỹ nhằm thành lập chi nhánh bên trong các cơ xưởng của công ty ngoại quốc, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Cuộc bỏ phiếu này khởi sự hôm Thứ Tư, có sự tham dự của khoảng 1,500 công nhân công ty Fuyao Glass Industry Group Co Ltd ở thành phố Moraine, ngoại ô của thành phố Dayton, nơi từng có một cơ xưởng lớn của công ty GM và có sự hiện diện của nghiệp đoàn UAW, theo Reuters.

Các quan sát viên cho rằng UAW cần có chiến thắng nơi này sau khi thất bại trong nỗ lực lập nghiệp đoàn ở cơ xưởng của công ty Nissan Motor Co Ltd. tại Mississippi hồi Tháng Tám vừa qua.

Công ty Fuyao, có các khách hàng khắp thế giới, gồm cả GM, Ford, Fiat Chrysler, Daimler AG và Toyota Motor Corp., mở cơ xưởng này vào năm 2016 trong kế hoạch đầu tư trị giá $1 tỉ ở Mỹ. (V.Giang)

Mỹ thiếu 60% nhân viên ngành ngoại giao chuyên nghiệp

MỚI CẬP NHẬT