NEW YORK, New York (NV) – Vì hầu như cả nước Mỹ đã ban hành lệnh ở nhà, nên hiện nay, có rất ít người lái xe so với bình thường – nghĩa là ít tai nạn hơn và ít đơn đòi bồi thường bảo hiểm hơn.
Do đó, 10 công ty bảo hiểm xe hàng đầu nước Mỹ, chiếm tổng cộng 72% thị trường, đều công bố chương trình hoàn tiền cho khách hàng trong vài tuần tới, trị giá tổng cộng hơn $7.5 tỷ, CNN đưa tin vào Thứ Sáu, 10 Tháng Tư.
Tuy nhiên, một số tổ chức giám sát cho rằng công ty bảo hiểm có thể – và nên – trả lại nhiều hơn nữa. Theo các tổ chức này, kỹ nghệ bảo hiểm xe sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đô la trong đại dịch COVID-19, ngay cả sau khi đã trừ đi khoản tiền hoàn lại cho khách hàng.
“Đáng mừng là nhiều công ty bảo hiểm xe có những chương trình như thế này,” ông Dan Karr, tổng giám đốc ValChoice, công ty phân tích dữ liệu chuyên giám sát kỹ nghệ bảo hiểm xe. “Tuy nhiên, tất cả những khoản giảm giá của họ vẫn chỉ như muối bỏ biển so với khoản lợi nhuận mà COVID-19 có thể đem lại cho họ.”
Mười công ty bảo hiểm hàng đầu mỗi năm thu được $178 tỷ tiền bảo hiểm xe, theo Viện Thông Tin Bảo Hiểm. Mặc dù, chưa có dữ liệu nào về số đơn xin bồi thường trong những tuần tới vì đường sá đang vắng tanh, nhưng dựa theo dữ liệu trước đây về mối liên hệ giữa số vụ tai nạn và tình trạng giao thông, rất có thể số tiền hoàn trả khách hàng chỉ là một phần nhỏ so với số tiền mà công ty bảo hiểm tiết kiệm được vì số đơn xin bồi thường giảm, ông Karr giải thích.
Số tiền hoàn trả khách hàng chỉ từ khoảng 15% đến 25% số tiền bảo hiểm mà họ mua, trong chỉ một tháng như ở Farmers Insurance Group of Companies, đến tối đa sáu tháng như ở Geico.
State Farm, công ty bảo hiểm xe lớn nhất, hôm Thứ Năm loan báo sẽ hoàn trả 25% tiền bảo hiểm xe trong 10 tuần, từ 20 Tháng Ba đến hết Tháng Năm. Tổng số tiền mà State Farm trả lại cho khách hàng là khoảng $2 tỷ.
Geico, công ty lớn thứ nhì, hoàn trả còn nhiều hơn: tổng cộng $2.5 tỷ theo hình thức “credit” trong sáu tháng.
Hầu hết những công ty hoàn tiền cho khách hàng là dựa vào tiền bảo hiểm mua trong Tháng Tư và Tháng Năm.
Allstate, công ty lớn thứ tư, là công ty đầu tiên công bố trả lại tiền cho khách hàng, sau đó là Progressive, USAA và Liberty Mutual.
Phần lớn công ty bảo hiểm cũng loan báo những chương trình khác để hỗ trợ khách hàng, như cho phép khách hàng trả tiền trễ, hoặc công ty hoãn cắt bảo hiểm nếu khách hàng không đóng tiền đúng hạn. (Th.Long)
















































