Tuesday, April 23, 2024

Boeing thắng thầu chế tạo phi cơ tiếp nhiên liệu không người lái cho Hải Quân Mỹ

SAN DIEGO, California (NV) – Công ty Boeing vừa thắng trong cuộc đấu thầu chế tạo phi cơ tiếp nhiên liệu không người lái đầu tiên cho các chiến đấu cơ Hải Quân Hoa Kỳ, trị giá khoảng $805 triệu, theo thông cáo của Bộ Quốc Phòng hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tám.

Theo báo Los Angeles Times, phần lớn việc chế tạo chiếc phi cơ này, có tên MQ-25 Stingray, sẽ diễn ra ở cơ xưởng Boeing tại thành phố St. Louis.

Chiếc MQ-25 sẽ được phóng đi từ các hàng không mẫu hạm. Giao kèo đầu tiên là cho bốn chiếc MQ-25, nhưng Hải Quân Hoa Kỳ nói họ dự trù sẽ chi khoảng $9.5 tỷ để mua 72 chiếc phi cơ tiếp tế nhiên liệu này. Các chi phí cho nghiên cứu và phát triển sẽ vào khoảng thêm $3.8 tỷ nữa.

Bốn chiếc phi cơ không người lái này dự trù sẽ hoạt động vào năm 2024.

Các chiến đấu cơ hiện đang được sử dụng trong Hải Quân Hoa Kỳ, gồm loại F/A-18 Super Hornet và F-35 Lighting II, có tầm hoạt động tương đối ngắn hơn so với các phi cơ mà hai loại này thay thế, do đó việc tiếp tế nhiên liệu trên không trở thành nhu cầu quan trọng.

Các đối thủ trong tương lai của Hoa Kỳ như Nga và Trung Quốc hiện có khả năng đe dọa các hàng không mẫu hạm ở cách xa đất liền tới hàng trăm dặm. Các phi cơ Hornet dùng để tiếp tế nhiên liệu trên không cũng có giới hạn, do vậy việc có đội ngũ phi cơ tiếp tế nhiên liệu là ưu tiên hàng đầu của Hải Quân Hoa Kỳ.

Động cơ dùng trên chiếc MQ-25 của Boeing là của Rolls-Royce, vốn cũng được dùng cho phi cơ không người lái Global Hawk của Không Quân và Triton của Hải Quân. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT