Friday, March 29, 2024

Công ty GE sa thải 12,000 người để giảm chi phí hoạt động

NEW YORK, New York (NV) – Công ty General Electric (GE) hôm Thứ Năm cho hay sẽ bỏ 12,000 việc làm trong lãnh vực điện lực của công ty, trong tiến trình cắt giảm chừng $1 tỉ của chi phí hoạt động.

Giới hữu trách GE cho hay việc cắt giảm này, chiếm khoảng 18% tổng số nhân lực của công ty, nằm trong kế hoạch giảm chi phí điều hành khoảng $3.5 tỉ trong năm nay và năm tới, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

GE cho hay đang có những thay đổi lớn lao trong thị trường làm ăn của họ. Các thị trường khí đốt và than đang suy yếu và sự phát triển của năng lượng tái tạo đang ảnh hưởng tới thị trường điện lực truyền thống trên toàn thế giới.

“Quyết định này là điều đau lòng nhưng cần thiết để đối phó với những biến động trong thị trường điện lực,” theo tổng giám đốc GE Russell Stokes cho hay hôm Thứ Năm, theo bản tin UPI.

“Chúng tôi dự đoán là các thử thách của thị trường vẫn còn tiếp tục, nhưng kế hoạch giảm nhân sự này sẽ giúp chúng tôi đứng vững trong năm 2019 và xa hơn nữa,” ông Russell nói.

Tuy công ty GE không cho hay việc giảm nhân viên khi nào sẽ khởi sự, bản tin UPI nói rằng phần lớn các vị trí bị cắt bỏ sẽ ở bên ngoài nước Mỹ, nhưng Pháp sẽ không bị ảnh hưởng. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT