Friday, April 19, 2024

Công ty SpaceX tiếp tế cho trạm không gian bằng phi thuyền

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) – Công ty không gian SpaceX hôm Thứ Sáu đã tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên phóng một phi thuyền với ống phóng hỏa tiễn, cả hai đều từng được sử dụng, để tiếp tế thực phẩm và đủ loại hàng hóa cho trạm không gian của NASA.

Hỏa tiễn Falcon đưa phi thuyền tiếp tế Dragon lên không gian, sau khi cả hai đều đã được sử dụng sáu tháng trước đây.

Chỉ 10 phút sau đó, tầng thứ nhất của ống phóng đã hạ cánh thẳng đứng xuống căn cứ không quân Cape Canaveral.

Phi thuyền Dragon, trong khi đó đang trong quỹ đạo không gian và sẽ đến được trạm không gian ISS vào ngày Chủ Nhật. Dragon cũng từng được đưa hàng hóa tới trạm không gian năm 2015.

Lần này, chiếc Dragon đưa khoảng 5,000 pounds hàng hóa, kể cả 40 con chuột dùng trong cuộc nghiên cứu về hiện tượng bắp thịt bị nhũn trong không gian.

Việc tái sử dụng các cơ phận dùng trong du hành không gian là mục tiêu nhắm tới của NASA, theo lời giám đốc Kirk Shireman.

Ông Shireman nói rằng nếu chi phí phóng phi thuyền giảm xuống thì tất cả mọi người đều có lợi. (V.Giang)

Nổ súng ở Panorama, hai người chết

MỚI CẬP NHẬT