Cúm gia cầm xuất hiện trong nước thải California

SAN FRANCISCO, California (NV) – Nhà chức trách phát giác dấu hiệu của virus cúm gia cầm H5N1 tại ba địa điểm lọc nước thải ở khu vực Vùng Vịnh California, theo dữ liệu xét nghiệm, tờ Los Angeles Times đưa tin.

Trong khi có bảy tiểu bang ghi nhận nước thải có virus H5N1, California là tiểu bang duy nhất vẫn chưa bị bùng dịch cúm gia cầm ở bò sữa.

Giới chức phát giác bằng chứng di truyền về cúm gia cầm trong nước thải tại San Francisco vào ngày 18 và 26 Tháng Sáu. Ngoài ra các viên chức còn phát giác “bằng chứng lây nhiễm” H5N1 tại một địa điểm ở Palo Alto vào ngày 19 Tháng Sáu và một lần nữa vào ngày 10 Tháng Sáu từ nhà máy lọc nước thải West County ở Richmond.

Hai chuyên viên hồi phục chim rừng chuẩn bị thả một con ó trở về thiên nhiên sau khi chữa hết bị cúm gia cầm ở trung tâm Cape Wildlife Center tại Barnstable, Cape Cod, Massachusetts ngày 16 Tháng Năm, 2023 (Hình: LAUREN OWENS LAMBERT/AFP/Getty Images)

Giới chức tiến hành theo dõi chặt chẽ H5N1 cùng với các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương, và “biết được những bằng chứng gần đây về sự xuất hiện của H5N1 trong nước thải tại San Francisco,” theo Sở Y Tế Công San Francisco.

Nhìn chung, công chúng vẫn chưa gặp nhiều rủi ro, theo các viên chức y tế.

H5N1 chưa lây nhiễm cho bò sữa, nhưng lại được tìm thấy trong chim hoang dã và gia cầm nuôi trong nhà tại California.

H5N1 xuất hiện trong nước thải “thật đáng lo ngại” vì bắt nguồn từ thành thị, Devabhaktuni Srikrishna, một doanh nhân đang phát triển các kỹ thuật dò tìm bệnh tật, và cũng là giám đốc điều hành kiêm sáng lập viên PatientKnowHow.com cho biết. “San Francisco không có nhiều trang trại chăn nuôi bò sữa hoặc gia súc.”

Cũng không có trang trại chăn nuôi bò sữa nào tại Palo Alto hay Richmond.

Mặc dù các mẫu nước thải từ các địa điểm lọc nước thuộc Vùng Vịnh có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng xét nghiệm này không chỉ dành riêng cho H5N1.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết kết quả nhận dạng gene dương tính với H5 là một dấu hiệu của cúm gia cầm — cho dù đó là H5N1, virus được tìm thấy trong bò sữa tại Hoa Kỳ (đã lây cho bốn công nhân làm việc trong ngành sữa), hay H5N2, virus gây ra cái chết của một người đàn ông tại Mexico City trong tháng trước.

Phần lớn các loại virus cúm A ở người đều thuộc loại H1 và H3.

Virus cúm gia cầm lây nhiễm cho 139 đàn bò sữa tại 12 tiểu bang. Ngoài ra còn xuất hiện ở các đàn chim hoang dã và gia cầm nuôi trong nhà trên khắp Hoa Kỳ.

Trong những tuần gần đây, virus H5 cũng xuất hiện trong các mẫu nước thải tại Idaho, cùng với các tiểu bang khác.

Mặc dù vào lúc này, “công chúng chưa gặp phải hiểm họa nói chung, liên quan tới việc phát giác ra virus H5 trong nước thải,” Christine Hahn, nhà dịch tễ học tiểu bang Idaho cho biết, “chúng tôi xác định rằng điều quan trọng là phải nỗ lực để hiểu được nguồn căn của những diễn tiến dịch bệnh gần đây càng nhiều càng tốt.”

California đang hợp tác với Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC để điều tra nguyên nhân vì sao nước thải có virus cúm gia cầm.

WastewaterSCAN, tổ chức nghiên cứu phát giác ra virus cúm gia cầm, là hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm do các nhà nghiên cứu tại Stanford, đại học Emory University và Verily, tổ chức khoa học thường thức do công ty Alphabet Inc. điều hành.

Thông qua đánh giá dữ liệu của WastewaterSCAN — đồng thời lấy mẫu xét nghiệm từ 194 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ — cho thấy H5 cũng xuất hiện tại các địa điểm ở Michigan, Texas, Minnesota, South Dakota và Iowa. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT