WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc và Hải Quân Mỹ đang xem xét các thiết kế khinh hạm của Nhật, Nam Hàn và Thổ Nhĩ Kỳ cho một lớp chiến hạm mới, trong lúc năng lực đóng tàu trong nước không đáp ứng được nhu cầu mở rộng hạm đội, theo bản tin của nhật báo South China Morning Post hôm Thứ Năm, 3 Tháng Chín.
Kế hoạch này được tiến hành sau khi Tổng Thống Donald Trump ký một bản ghi nhớ vào ngày 13 Tháng Tám, viện dẫn lợi ích an ninh quốc gia để mở đường cho Ngũ Giác Đài sử dụng thiết kế, đầu tư và năng lực đóng tàu của đồng minh. Quyền miễn trừ này đặc biệt quan trọng vì luật Mỹ cấm chiến hạm lớn của Hải Quân được đóng ở ngoại quốc.

Ba mẫu đang được cân nhắc gồm Mogami-class của Nhật, Chungnam-class của Nam Hàn và Istanbul-class của Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí quân sự US Navy Institute cho biết một phương án có thể cho phép tối đa hai chiến hạm được đóng tại các nhà máy ngoại quốc, sau đó chuyển việc công đoạn chế tạo cuối cùng sang Mỹ.
Theo mô hình này, các công ty đồng minh không chỉ cung cấp tàu mà còn đầu tư vào nhà máy, nhân lực, kỹ thuật và chuỗi cung ứng Mỹ. Nam Hàn bắt đầu đặt chân sâu vào thị trường này với việc hãng đóng tàu Hanwha Ocean mua lại hãng Philly Shipyard ở Philadelphia cuối năm 2024 và cam kết đầu tư $5 tỷ để nâng cấp cơ sở.
Ngũ Giác Đài cũng dành $1.85 tỷ trong ngân sách 2027 để nghiên cứu khả năng sử dụng thiết kế và năng lực đóng tàu của Nhật và Nam Hàn. Nếu Hải Quân Mỹ cuối cùng mua chiến hạm đóng tại ngoại quốc, đây là lần đầu tiên kể từ Thế Chiến II Mỹ mua một chiến hạm tác chiến mặt nước lớn từ một đối tác ngoại quốc.
Nhưng Washington đã có một bài học đắt giá với hạng tàu Constellation-class. Hải Quân chọn một thiết kế FREMM của Ý với hy vọng tiết kiệm thời gian, rồi thay đổi quá nhiều yêu cầu, bắt đầu sản xuất trước khi thiết kế hoàn tất và gặp thêm tình trạng thiếu nhân công, vượt chi phí, trì hoãn thời gian hoàn tất; kết quả là chỉ hai chiếc đang đóng được tiếp tục, trong khi chiếc đầu tiên bị dời thời điểm giao từ 2026 sang 2029.
GAO, cơ quan giám sát và kiểm toán Quốc Hội, nói rộng hơn rằng dù ngân sách đóng tàu Hải Quân gần như tăng gấp đôi trong hai thập niên, số chiến hạm vẫn không tăng như kế hoạch và nhiều chương trình liên tục trễ hạn, chi vượt ngân sách. (MPL) [dt]












