Cựu Bộ Trưởng Perry bị nghi gửi tin nhắn đầu tiên kêu gọi ‘đảo chánh’

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy ban do Hạ Viện thành lập để điều tra vụ bạo loạn Quốc Hội nghi ông Rick Perry, cựu thống đốc Texas và bộ trưởng Năng Lượng thời Tổng Thống Donald Trump, là người gửi tin nhắn đầu tiên đòi thực hiện “chiến lược” phá hoại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ba người biết về cuộc điều tra cho CNN hay hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Hai.

Tin nhắn này được gửi cho ông Mark Meadows, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc lúc đó, vào ngày 4 Tháng Mười Một, 2020, ngay sau ngày bầu cử. Nội dung tin nhắn hối thúc thực hiện “CHIẾN LƯỢC QUYẾT LIỆT” để Quốc Hội của ba tiểu bang – Georgia, North Carolina, và Pennsylvania – phớt lờ nguyện vọng của cử tri và tự ý giao thắng lợi cho ông Trump, ba người này cho biết.

Ông Rick Perry, lúc còn làm bộ trưởng Năng Lượng, nhìn điện thoại trước khi lên truyền hình tại Tòa Bạch Ốc hôm 23 Tháng Mười, 2019, ở Washington, DC. (Hình minh họa: Mark Wilson/Getty Images)

Trả lời phỏng vấn của CNN, phát ngôn viên của ông Perry nói ông Perry phủ nhận là người gửi tin nhắn đó. Nhiều người quen biết ông Perry xác nhận với CNN rằng số điện thoại mà ủy ban điều tra liên kết với tin nhắn đó là của ông Perry.

Số điện thoại đó, mà một người biết về cuộc điều tra có được, hiện lên trong cơ sở dữ liệu là của ông James Richard Perry ở Texas, họ tên đầy đủ của vị cựu thống đốc tiểu bang này.

Trong cơ sở dữ liệu thứ nhì, số điện thoại đó được dùng để ghi danh địa chỉ email của ông Perry ở Bộ Năng Lượng thời ông làm bộ trưởng. Khi CNN đưa ra những chi tiết này, phát ngôn viên của ông Perry không có lời giải thích.

Ủy ban điều tra từ chối bình luận về người gửi tin nhắn đó.

Tin nhắn gửi ngày 4 Tháng Mười Một, 2020, đó từ số điện thoại của ông Perry khiến rất nhiều người chú ý trong tuần này. Nó nằm trong số tài liệu khoảng 6,000 trang mà ông Meadows nộp cho ủy ban điều tra. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT