Thursday, March 28, 2024

Cựu BT Quốc Phòng Mattis: Mỹ nên ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông

NEW YORK, New York (NV) – Cựu bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông James Mattis, hôm Thứ Hai, 9 Tháng Chín, nói rằng các cuộc biểu tình chống chính quyền ở Hồng Kông không phải là “chuyện nội bộ Trung Quốc” và chính phủ Mỹ nên ít nhất là cũng bày tỏ sự ủng hộ tinh thần cho người phản kháng.

Theo hãng thông tấn Reuters, ông Mattis, khi phát biểu trong buổi gặp gỡ gọi là “Reuters Newsmaker event” ở New York, nói rằng chính phủ Mỹ nói chung nên đứng về phía những người tranh đấu đòi nhân quyền, và theo ông thì những người đó gồm cả người biểu tình ở Hồng Kông.

“Khi người ta đứng lên tranh đấu cho các quyền đó, tôi nghĩ rằng chúng ta phải đứng cùng với họ, dù chỉ là sự hỗ trợ tinh thần,” theo ông Mattis, người bất ngờ từ chức bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ hồi Tháng Mười Hai năm ngoái do các bất đồng ý kiến về chính sách ngoại giao của Tổng Thống Donald Trump.

“Đây không phải là vấn đề nội bộ,” theo nhận định của ông Mattis, một điều nhiều phần sẽ gặp sự phản đối của Bắc Kinh, vốn đang tố cáo là Mỹ và Anh đang khích động gây ra tình trạng bất ổn ở vùng đất từng là thuộc địa Anh này.

Tổng Thống Trump trước đây từng gọi các cuộc biểu tình là “bạo loạn,” nhưng cũng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt sự tranh chấp một cách “nhân đạo.” Ông Trump nói rằng nếu Bắc Kinh đàn áp biểu tình thì điều này sẽ khiến việc chấm dứt cuộc thương chiến Mỹ-Trung hiện nay “rất khó khăn.”

Ông Mattis xác nhận rằng: “Chúng ta phải cẩn thận về vấn đề này. Chúng ta không muốn nói rằng sẽ đưa  Sư Đoàn 82 Nhảy Dù nhảy xuống Hồng Kông để chứng tỏ sự ủng hộ. Nhưng chúng ta có thể ủng hộ về mặt tinh thần. Chúng ta phải đứng cùng với họ.”

Trong gần hai năm là bộ trưởng Quốc Phòng, ông Mattis cố tạo dựng mối quan hệ với quân đội Trung Quốc, do lo ngại rằng tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia có thể đưa tới chiến tranh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT