WASHINGTON, DC (NV) – Bà Susie Wiles, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc cùng giám đốc FBI Kash Patel trực tiếp chỉ đạo một cuộc điều tra quy mô lớn vào tuần trước. Cuộc điều tra này nhằm xác định ai trong chính quyền đã làm rò rỉ thông tin về những lỗ hổng an ninh của phi cơ do Qatar tặng Tổng Thống Donald Trump.
Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề chia sẻ với CNN và cơ quan truyền thông này loan tin đặc biệt hôm Thứ Tư, 15 Tháng Bảy, cho biết một số giới chức đã bị yêu cầu giao nộp điện thoại cho các điều tra viên ngay tại khuôn viên Tòa Bạch Ốc.

Ngoài việc yêu cầu nộp lại điện thoại di động, các điều tra viên còn tìm kiếm thông tin từ những người tháp tùng ông Trump hoặc có vai trò trong chuyến đi, bao gồm giới chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau. Một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng không phải tất cả người nào bị yêu cầu nộp thiết bị đều thực hiện theo.
Các nguồn tin của CNN cho biết ông Trump đã rất tức giận trước những thông tin bị tiết lộ về chiếc phi cơ mới, và chính quyền của ông đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra gắt gao về vụ rò rỉ, gây xáo trộn trong bộ máy chính phủ. Trong quá trình điều tra, ít nhất một cơ quan liên bang đã gửi email cảnh báo nhân viên rằng nếu họ được các cơ quan bên ngoài liên lạc để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thiết bị, họ cần phải lập tức liên lạc với bộ phận pháp lý của chính cơ quan mình.
Về phần Giám Đốc Patel, người vốn đang chuẩn bị đi Chicago, đã được triệu tập đến Tòa Bạch Ốc vào Thứ Sáu để trực tiếp tham gia chỉ đạo cuộc điều tra. Ông Patel đã làm việc tại một văn phòng ngay cạnh văn phòng của bà Wiles trong khoảng bảy giờ đồng hồ, khi cả hai cùng thiết lập cái mà một nguồn tin gọi là “Phòng Tác Chiến” tại Cánh Tây (West Wing,) theo nguồn tin của CNN.
Truyền thông đã công khai vụ việc này vào sáng sớm Thứ Bảy, khi tờ New York Times (NYT) đưa tin rằng Bộ Tư Pháp (DOJ) đã gửi trát đòi cung cấp thông tin tới bốn phóng viên của họ, là những người từng đưa tin về vấn đề an ninh đối với phi cơ Qatar, món quà của Tổng Thống Trump
Các nhà báo và những người ủng hộ tự do báo chí đã chỉ trích hành động của DOJ trong việc phát lệnh triệu tập các phóng viên NYT là hành động xâm phạm Tu Chính Án Thứ Nhất, và tờ NYT tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý để phản đối lệnh này.
Những lo ngại xoay quanh phi cơ mới trị giá $400 triệu, món quà từ Qatar tặng Tổng Thống Trump, đã trở thành tâm điểm chú ý tại Washington vào tuần trước, khi ông Trump bất ngờ thông báo sẽ điều phi cơ này đến Căn Cứ Không Quân Mildenhall ở Anh ngay trước khi rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ bằng chiếc Air Force One cũ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết việc thay đổi phi cơ chỉ nhằm mục đích tạo cơ hội cho các quân nhân Mỹ đang đóng quân tại căn cứ này được “chiêm ngưỡng.” Trước đó, ông từng nhiều lần ca ngợi chiếc phi cơ này đã được tân trang và sơn lại theo ý thích của ông.
“Mọi người đều rất hào hứng, và chúng tôi nghĩ rằng họ xứng đáng là những người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó,” ông Trump viết trên Truth Social.
Các nguồn tin tiết lộ với CNN rằng sau khi ông Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh, bà Wiles đã báo cáo với ông rằng ông cần rời khỏi nước này trên chuyên cơ cũ. Chiếc phi cơ $400 triệu của Qatar tuy đã được nhanh chóng trang bị thêm các tính năng phòng thủ nhưng vẫn không bảo đảm an toàn bằng Air Force One vốn được chế tạo chuyên biệt để bảo vệ các tổng thống khi công du nước ngoài.
Sự việc này cho thấy mức độ mà Tòa Bạch Ốc sẵn sàng can thiệp để kiểm soát một cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật, cho thấy sự xâm phạm nghiêm trọng đến tính độc lập vốn có của DOJ, dù đây là điều đã trở nên khá phổ biến dưới thời chính quyền ông Trump, theo CNN. (KL) [kn]









































































































































