WASHINGTON DC (AP) – Mức độ tự tử của cựu chiến binh Hoa Kỳ cao đặc biệt ở miền Tây và các vùng nông thôn nước Mỹ. Những yếu tố dẫn đến tự tử có thể gồm cuộc sống cô lập, sở hữu súng và khó khăn trong việc đến bệnh viện chữa trị.
Các tiểu bang Montana, Utah, Nevada và New Mexico có mức tự tử của cựu chiến binh cao nhất, tính đến năm 2014. Theo dữ kiện của Bộ Cựu Chiến Binh (VA), các cựu chiến binh ở những tiểu bang này phải lái xe từ 70 dặm trở lên mới đến được bệnh viện gần nhất dành cho cựu chiến binh.
Tự tử ở bốn tiểu bang nêu trên ở mức 60 trong mỗi 100,000 người, cao hẳn so với mức của toàn quốc là 38.4.
Ở miền Tây, con số này là 45.5, trong khi những vùng khác trên khắp Hoa Kỳ, mức tự tử thấp hơn mức chung của toàn quốc.
Những tiểu bang khác có mức tự tử cao của cựu chiến binh, gồm West Virginia, Oklahoma và Kentucky, đòi hỏi bác sĩ cấp nhiều thuốc chống đau opioids.
Ngoài ra, nữ cựu chiến binh có rủi ro tự tử cao hơn, với mức tự tử 2.5 lần nhiều hơn so với phụ nữ dân sự.
Ở cựu quân nhân phái nam, nguy cơ này 19% cao hơn so với đàn ông thường dân.
Nói chung, cựu chiến binh lớn tuổi hơn chiếm hầu hết các vụ tự tử, khoảng chừng 65% ở tuổi từ 50 trở lên. (TP)





























































































































