WASHINGTON, DC (NV) – Enrique Tarrio, cựu chủ tịch tổ chức cực hữu Proud Boys được Tổng Thống Donald Trump ân xá trong thời gian gần đây, vừa bị bắt giữ tại Điện Capitol hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Hai, các viên chức cho biết.
Tarrio bị cáo buộc đập điện thoại và đánh vào cánh tay của một người phụ nữ khi bà này đưa điện thoại tới gần mặt của Tarrio sau khi kết thúc một cuộc họp báo trong khuôn viên Điện Capitol, theo Cảnh Sát Điện Capitol USCP.
Tarrio từng bị kết án vào Tháng Chín 2023 vì tội âm mưu kích động bạo loạn và bị tuyên án dài nhất trong số những kẻ gây rối bị kết án trong vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, mặc dù bị cáo không có mặt tại Điện Capitol vào ngày 6 Tháng Giêng.

Trong lúc tuyên án, các công tố viên cho biết Tarrio giữ một bản kế hoạch dài chín trang được vạch ra nhằm “xông vào” các tòa nhà chính phủ tại Washington vào ngày 6 Tháng Giêng sau cuộc bạo loạn. Ngoài ra các công tố viên còn nói rằng bị cáo thường xuyên sử dụng lời lẽ bạo lực khi nhắn tin với các thành viên Proud Boys khác về những hành động cần thực hiện nếu Quốc Hội công nhận cựu Tổng Thống Joe Biden thắng cử trong cuộc bầu cử 2020.
Đáng chú ý hơn hết, Tarrio là kẻ bị tuyên án tù dài nhất trong số gần 1,600 kẻ bạo loạn bị buộc tội dính líu tới vụ tấn công. (TTHN)





























































































































