Cựu đại sứ Mỹ nghi làm điệp báo cho Cuba, bị bắt ở Florida

MIAMI, Florida (NV) – Một cựu chính khách từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia bị bắt trong một cuộc điều tra phản gián kéo dài của FBI, bị buộc tội bí mật làm gián điệp cho chính phủ Cuba, hãng tin AP đưa tin.

Manuel Rocha, 73 tuổi, bị bắt tại Miami hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Hai với khiếu nại hình sự và nhiều thông tin chi tiết về vụ án dự trù công khai tại phiên tòa hôm Thứ Hai, hai người nói chuyện với hãng tin AP với điều kiện ẩn danh vì họ không được phép thảo luận về cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.

Một trong hai người cho biết vụ án của Bộ Tư Pháp cáo buộc Rocha hoạt động nhằm thúc đẩy lợi ích của chính phủ Cuba. Luật liên bang yêu cầu những người thực hiện hoạt động chính trị cho một chính phủ hoặc tổ chức ngoại quốc bên trong Hoa Kỳ phải ghi danh với Bộ Tư Pháp, trong những năm gần đây Bộ Tư Pháp tăng cường thực thi các biện pháp hình sự đối với hoạt động vận động hành lang bất hợp pháp của ngoại quốc.

Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bolivia, Manuel Rocha, nói chuyện với báo chí hôm 11 Tháng Bảy, 2001 (Hình: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images)

Bộ Tư Pháp từ chối bình luận. Hiện chưa rõ Rocha có luật sư hay không và công ty luật nơi ông làm việc trước đây cho biết họ không đại diện cho ông. Vợ ông cúp máy khi được hãng tin AP liên lạc.

Sự nghiệp ngoại giao 25 năm của Rocha trải qua dưới thời chính quyền của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, phần lớn là ở Nam Mỹ trong Chiến Tranh Lạnh, thời kỳ mà Hoa Kỳ có các chính sách chính trị và quân sự đôi khi nặng tay. Lịch sử công tác ngoại giao của ông gồm có một thời gian làm việc tại Cơ Quan Lợi Ích Hoa Kỳ tại Cuba trong thời điểm Hoa Kỳ chưa thiết lập bang giao với chính phủ cộng sản của Fidel Castro.

Sinh quán ở Colombia, Rocha lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở thành phố New York City và tốt nghiệp một số bằng cấp về nhân văn của Yale, Harvard và Georgetown trước khi dấn thân vào ngành ngoại giao năm 1981.

Ông là nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Argentina từ 1997 tới 2000 khi chương trình ổn định tiền tệ kéo dài hàng thập niên do Washington hậu thuẫn đang gặp trục trặc dưới sức nặng của khoản nợ ngoại quốc khổng lồ và tốc độ tăng trưởng ì ạch, tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị khiến quốc gia Nam Mỹ này phải trải qua năm đời tổng thống chỉ vỏn vẹn hai tuần.

Ở vị trí tiếp theo với tư cách là đại sứ tại Bolivia, ông can thiệp trực tiếp vào cuộc chạy đua tổng thống năm 2002, cảnh cáo vài tuần trước cuộc bỏ phiếu rằng Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ nghèo nàn này nếu bầu Evo Morales, người từng trồng cây coca gây nghiện.

Nước cờ này làm cho dân Bolivia tức giận và tiếp thêm động lực cho Morales vào phút cuối. Cuối cùng, khi được bầu ba năm sau đó, nhà lãnh đạo khuynh tả trục xuất người kế nhiệm Rocha khỏi chức vụ trưởng phái đoàn ngoại giao vì tội kích động “nội chiến.”

Rocha cũng từng phục vụ ở Ý, Honduras, Mexico và Cộng Hòa Dominica, đồng thời làm chuyên gia về Nam Mỹ cho Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.

Sau khi nghỉ hưu ở Bộ Ngoại Giao, Rocha bắt đầu công việc kinh doanh thứ hai, đảm trách chủ tịch một mỏ vàng ở Cộng Hòa Dominica do Barrick Gold của Canada đồng sở hữu.

Gần đây hơn, ông giữ vai trò cấp cao tại XCoal, công ty xuất cảng than đặt trụ sở tại Pennsylvania; Clover Leaf Capital, công ty được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáp nhập trong ngành cần sa; công ty luật Foley & Lardner và công ty truyền thông công chúng Tây Ban Nha Llorente & Cuenca.

XCoal và Clover Leaf Capital không lập tức trả lời ngay yêu cầu bình luận. Foley & Lardner cho biết Rocha rời khỏi công ty luật hồi Tháng Tám. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT