Cựu phụ tá cao cấp của Mike Pence hợp tác với ủy ban 6 Tháng Giêng

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Marc Short, cựu chánh văn phòng Phó Tổng Thống Mike Pence, đang hợp tác với ủy ban Hạ Viện để điều tra vụ bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng, theo một nguồn tin thông thạo tiết lộ với hãng thông tấn AP, hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười Hai.

Ông Short có mặt tại điện Capitol vào hôm 6 Tháng Giêng và tham gia hộ tống ông Pence thoát khỏi những kẻ bạo loạn kêu gọi treo cổ vị cựu phó tổng thống. Theo nguồn tin trên, ông Short đang hợp tác với ủy ban sau khi nhận được giấy đòi.

Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence (trái) và ông Marc Short (phải) tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ngay trong khi những kẻ bạo loạn tràn vào điện Capitol, cựu Tổng Thống Donald Trump vẫn công khai chỉ trích ông Pence, vì vị cựu phó tổng thống tuyên bố không thể đơn phương ngăn chặn Quốc Hội chứng nhận chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden. Ông Pence không có quyền theo Hiến Pháp để thực hiện điều này, nhưng vẫn bị ông Trump gây áp lực.

Với tư cách là phụ tá hàng đầu của ông Pence, ông Short cũng có mặt trong một số cuộc họp của Tòa Bạch Ốc trước vụ bạo loạn. Có lúc, ông Trump còn cấm ông Short vào Tòa Bạch Ốc vì đã phản đối việc gây áp lực lên ông Pence để từ chối kết quả bầu cử hợp pháp.

Những người thân tín với cựu Phó Tổng Thống Pence rất tức giận về cách ông Trump cố gắng đưa ông Pence làm “vật tế thần” để lãnh trách nhiệm trong vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng và họ càng phẫn nộ hơn sau khi ông Pence, cùng gia đình và các phụ tá thân cận nhất bị những kẻ bạo loạn đe dọa tính mạng.

Bà Alyssa Farah, cựu phát ngôn viên của ông Pence, thậm chí tự nguyện đến gặp và cung cấp thông tin cho các dân biểu Cộng Hòa trong ủy ban điều tra Hạ Viện.

Vào Tháng Mười Một, ủy ban điều tra cũng gửi giấy đòi ông Keith Kellogg, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Pence, người ở cạnh ông Trump khi vụ bạo loạn diễn ra và có thể “có thông tin trực tiếp về các tuyên bố và phản ứng của cựu tổng thống về vụ bạo loạn.” Ủy ban cho biết ông Kellogg còn thúc giục ông Trump gửi tweet để kiềm chế đám đông bạo loạn.

Ban lãnh đạo của ủy ban điều tra Hạ Viện phỏng vấn hơn 250 nhân chứng, hầu hết trong số đó là tự nguyện, đồng thời có kế hoạch mở một loạt các phiên điều trần công khai vào năm sau để công bố nhiều thông tin mới.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn chế nhạo ủy ban điều tra và tiếp tục đưa ra tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử bị gian lận. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT