Thursday, March 28, 2024

Cựu Thống Đốc Alaska: Đeo súng nên không bị sách nhiễu tính dục

WASHINGTON, DC (NV) – Trong khi ngày càng nhiều tố cáo liên quan đến sách nhiễu tính dục, liên quan đến nhiều nhân vật quyền uy hay được trọng vọng ở Mỹ, cựu Thống Đốc tiểu bang Alaska, bà Sarah Palin, cho hay trong đời bà chưa hề bị sách nhiễu, và do một lý do rất dễ hiểu: đó là vì bà mang súng trong người.

Bài báo đăng tải trên tờ Sacramento Bee cho hay khi vụ tố cáo Thượng Nghị Sĩ đảng Dân Chủ Al Franken nổ ra hôm Thứ Năm, một phóng viên MSNBC hỏi bà Palin, “Có bao giờ, là một phu nữ nhiều tham vọng chính trị, bà bị sách nhiễu tính dục trong lúc làm việc hay không?”

Theo nhiều nguồn tin truyền thông, bà Palin trả lời, “Tôi nghĩ rất nhiều người biết rằng tôi ‘lận súng’, do vậy, tôi không nghĩ rằng nhiều người muốn lộn xộn với tôi,” bài báo Sacbee cho hay.

Bà Palin nói thêm rằng bà hoàn toàn lên án việc sách nhiễu tính dục.

“Và tôi cũng không muốn diễu cợt về việc này, vì đây là một vấn đề quan trọng. Đây là điều rất tệ hại từ lâu nay cho phụ nữ ở nơi làm việc. Phía đàn ông, đã từ lâu, họ nghĩ rằng muốn làm gì thì làm, cái lối suy nghĩ cổ hủ rằng coi thường hay sách nhiễu phụ nữ là chuyện bình thường.”

Bà Palin cũng khuyến cáo rằng với thêm nhiều lời cáo buộc về sách nhiễu tính dục, dư luận nên cẩn thận về việc có thể có các cáo buộc sai trái, theo cơ quan truyền thông The Hill.

“Do có sự ào ạt hiện nay, có thể có nhiều cáo buộc sai lầm, dễ gây nguy hại cho một cá nhân vô tội.” (V.Giang)

Cháy nhà ở San Jose, gia đình gốc Việt 3 chết, 1 nguy kịch

MỚI CẬP NHẬT