WASHINGTON, DC (NV) – Cứ bốn người Mỹ trưởng thành thì có ba người tin rằng cựu Tổng Thống Donald Trump từng làm điều gì đó trái pháp luật hoặc trái đạo đức, theo CNBC trích dẫn kết quả khảo sát mới nhất của NPR/PBS NewsHour/Marist hôm Thứ Hai, 27 Tháng Ba.
Ngoài ra, hầu hết người được hỏi đều nghĩ rằng các cuộc điều tra về ông Trump, dù ở cấp độ địa phương, tiểu bang hoặc liên bang, đều công bằng. Khảo sát này diễn ra từ ngày 20 Tháng Ba đến ngày 23 Tháng Ba với sự tham gia của 1,327 người trưởng thành.

Hồi cuối tuần trước, cựu tổng thống tiếp tục tuyên bố vô căn cứ trên mạng xã hội rằng ông ta sẽ bị bắt trong tuần tới vì cuộc điều tra của Biện Lý Cuộc Manhattan. Thông báo sai sự thật này gây sốt trên mạng xã hội, đẩy cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels lên đầu bảng tin.
Chưa rõ khi nào các bồi thẩm viên sẽ bỏ phiếu quyết định có nên truy tố ông Trump hay không. Tuy nhiên nhiều hãng thông tấn trước đó đưa tin rằng cuộc điều tra dường như đang ở giai đoạn cuối.
Ngoài Manhattan, ông Trump cũng đang bị điều tra ở Fulton County, Georgia, Bộ Tư Pháp New York và Bộ Tư Pháp Liên Bang.
Trong khảo sát, khi được hỏi về những cuộc điều tra liên quan đến ông Trump, 46% tin rằng ông từng làm điều gì đó trái pháp luật. Trong số đó có 78% người đảng Dân Chủ, 41% người phe trung lập và 10% người đảng Cộng Hòa.
Ngoài ra, 29% người được hỏi khác (gồm 43% người đảng Cộng Hòa và 33% người phe trung lập) nghĩ rằng ông Trump làm điều gì đó trái đạo đức, nhưng không phải trái pháp luật.
Chỉ có 23% người Mỹ trưởng thành nhận định rằng ông Trump chưa làm sai điều gì.
Về tính công bằng của các cuộc điều tra, 56% tin rằng giới chức đang làm việc công bằng, còn 41% (gồm 80% người đảng Cộng Hòa) cáo buộc đó là những cuộc “săn phù thủy.” Đây là cụm từ mà ông Trump rất thường sử dụng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, dùng để chỉ các hành động điều tra về ông mà ông cho rằng có động cơ phía sau hoặc không công bằng.
Kết quả khảo sát được công bố chỉ vài ngày sau khi ông Trump tổ chức cuộc vận động chính thức đầu tiên cho chiến dịch tranh cử tổng thống 2024. Ông vẫn là cái tên dẫn đầu trong danh sách các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, hiện nay đảng Cộng Hòa chưa có nhiều người tuyên bố ra ứng cử.
Sức ảnh hưởng của ông Trump trong đảng Cộng Hòa dường như bị suy yếu sau sự kiện bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021, và sau thành tích mờ nhạt của những ứng cử viên được ông ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. (MPL) [qd]







































































