Pew: Đa số người Mỹ gốc Á ủng hộ ‘affirmative action’

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 50% số người trong cộng đồng người Mỹ gốc Á cho rằng chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số (affirmative action) vào đại học là điều tích cực, theo NBC News trích dẫn nghiên cứu mới nhất của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew công bố hôm Thứ Năm, 8 Tháng Sáu.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu các yếu tố như chủng tộc, dân tộc có nên trở thành các yếu tố ưu tiên trong tuyển sinh đại học hay không, thì khoảng 75% phản đối.

Sinh viên học sinh biểu tình ủng hộ chính sách “affirmative action” tại Tối Cao Pháp Viện hồi Tháng Mười, 2022. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Cuối Tháng Sáu năm nay, Tối Cao Pháp Viện sẽ công bố phán quyết về các chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số.

Bà Janelle Wong, giám đốc nghiên cứu về người Mỹ gốc Á ở đại học University of Maryland, giải thích rằng có thể cách dùng từ, tức việc không sử dụng cụm từ “chính sách hỗ trợ thiểu số,” khiến những người được khảo sát bị tác động đáng kể khi được hỏi về yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh.

Bà Wong giải thích rằng ở đây người hỏi không kèm “chủng tộc” vào chính sách này, và cách đặt câu hỏi “Có nên lấy chủng tộc làm yếu tố ưu tiên không?” khiến những người được hỏi nghĩ rằng chỉ có yếu tố chủng tộc mới được xem xét. Trong khi đó, sự thật là các bên sẽ xem xét nhiều yếu tố, và chủng tộc không bao giờ là yếu tố chính. 

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy 54% người Mỹ gốc Á ủng hộ chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số, 19% không ủng hộ, 27% không đưa ra ý kiến. 

Ngược lại, chỉ có 21% người Mỹ gốc Á trưởng thành cho rằng các trường đại học nên cân nhắc yếu tố chủng tộc và dân tộc khi tuyển sinh. Còn đại đa số cho rằng các yếu tố khác như điểm trung học, phục vụ cộng đồng, và điểm các bài kiểm tra tiêu chuẩn mới nên là những thứ quyết định trong đại học.

Nếu chia theo nhóm nhân khẩu, thì đa số người Mỹ gốc Á, nếu từng nghe về chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số, đều khá ủng hộ chính sách này. Cụ thể, khoảng 60% người Ấn Độ, 50% người Nam Hàn, 48% người Việt Nam cho rằng đây là những chính sách tốt.

Trong khi đó, 27% người trưởng thành Trung Quốc nói chính sách này là không tốt trong khi có tới 45% ủng hộ.

Nghiên cứu của Pew chỉ ra rằng nếu so sánh với những nhóm người Mỹ khác, thì người Mỹ gốc Á có cái nhìn thiện cảm hơn với chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số. Một khảo sát hồi Tháng Mười Hai, 2022 cho thấy 36% người Mỹ trưởng thành ủng hộ, trong khi có đến 29% không ủng hộ.

Các khảo sát khác có người Mỹ gốc Á tham gia đều ghi nhận lập trường tương tự. Trong một khảo sát năm 2022 của AAPI Data đối với các cử tri Mỹ gốc Á, 69% cho rằng các chương trình hỗ trợ dân tộc thiểu số là điều tốt đẹp.

Thời điểm mà Pew tung ra kết quả khảo sát cũng trùng hợp với thời điểm hai trường đại học University of North Carolina (UNC) và Harvard University có các vụ kiện liên quan đến chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số. Trong quá khứ, khi các vụ tương tự được đưa lên Tối Cao Pháp Viện, chính sách này vẫn được duy trì.

Cả hai vụ kiện của Harvard và UNC đều là những vụ kháng án đầu tiên liên quan đến chính sách này trong nhiều thập niên qua.

Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được tòa án cao nhất Hoa Kỳ có nhiều thay đổi đáng kể từ khi Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm ba vị thẩm phán phe bảo thủ giải quyết. Một phần thiểu số thẩm phán thuộc phe cấp tiến có lập trường bảo vệ chính sách này, cho rằng đó là yếu tố quan trọng để bảo đảm tính đa dạng trong khuôn viên trường học. (MPL) [đ.d.]

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT