WASHINGTON, DC (NV) – Đa số người Mỹ ủng hộ viện trợ vũ khí cho Ukraine để tự vệ trước cuộc xâm lăng của Nga, theo Reuters trích dẫn khảo sát của Reuters/Ipsos kết thúc hôm Thứ Ba, 27 Tháng Sáu.
Cụ thể, trong khảo sát lần này tỷ lệ người ủng hộ là 65%, cao hơn nhiều so với 46% hồi Tháng Năm.

Nếu tính về quan điểm chính trị, thì có 81% người theo đảng Dân Chủ, 56% người theo đảng Cộng Hòa và 57% người theo phe độc lập ủng hộ Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Những kết quả khảo sát này dường như củng cố thêm nền tảng cho chính sách của Tổng Thống Joe Biden, trong đó ông tuyên bố sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để hỗ trợ Ukraine lấy lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ.
Ông William Taylor, cựu đại sứ Mỹ ở Ukraine và hiện đang làm việc tại Viện Hòa Bình Mỹ, cho rằng kết quả khảo sát cũng sẽ khiến lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện và Hạ Viện chú ý, trong bối cảnh một số nhà lập pháp cánh hữu đảng Cộng Hòa phản đối việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Cuộc khảo sát được thực hiện chỉ vài ngày sau khi ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh tổ chức đánh thuê Wagner, phát động cuộc nổi loạn kéo dài chưa đến 24 tiếng đồng hồ chống lại Nga vì không đồng ý với cách xử lý cuộc chiến Ukraine của Bộ Quốc Phòng Nga.
Kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine vào Tháng Hai, 2022, Mỹ phê duyệt 41 khoản viện trợ vũ khí cho Ukraine với tổng trị giá hơn $40 tỷ.
Cuộc thăm dò trực tuyến của Reuters/Ipsos được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của 1,004 người trưởng thành, bao gồm 400 người đảng Dân Chủ và 383 người đảng Cộng Hòa.
Ngoài quan điểm về việc Mỹ viện trợ Ukraine, khảo sát còn cho thấy 76% người Mỹ tin rằng hành động này của Mỹ sẽ là thông điệp gửi đến Trung Quốc và các đối thủ khác rằng Mỹ luôn sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình và của đồng minh.
Kết quả cho thấy 67% người Mỹ có khả năng ủng hộ một ứng viên tổng thống tiếp tục viện trợ Ukraine. Tỷ lệ có khả năng bầu cho một ứng viên tổng thống ủng hộ liên minh NATO là 73%. (MPL) [qd]

















































































