Wednesday, April 24, 2024

FBI: Các nhóm kỳ thị chủng tộc ra lệnh lây lan virus COVID-19 cho dân da màu

NEW YORK, New York (NV) – Các nhóm kỳ thị chủng tộc cực đoan, bao gồm Tân-Phát Xít và Da Trắng Thượng Tôn, xúi giục những thành viên nếu bị nhiễm virus COVID-19, hãy truyền bệnh cho cảnh sát, người Do Thái và da màu.

Bản báo động sự việc trên do văn phòng Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) tại thành phố New York gởi đi cho các sở cảnh sát địa phương.

Theo ABC News, các nhóm kỳ thị chủng tộc trên kêu gọi những thành viên nếu bị nhiễm virus COVID-19, lấy dịch nhờn trong cơ thể như nước bọt, nước mũi trộn vào những bình xịt nước, rồi xịt vào cảnh sát.

Hay phun nước bọt có chứa virus vào các tay nắm cửa cơ quan cảnh sát hay các khu vực dân cư không phải là người da trắng.

Ông Don Mihalek, phó chủ tịch điều hành tổ chức Hiệp Hội Nhân Viên Công Lực Liên Bang, cho biết: “Những nhóm chống chính phủ thích tấn công những nhân viên công lực vì họ đại diện cho thẩm quyền của chính phủ.” Ông nhận xét: “Thật đáng buồn, vì họ lợi dụng thời điểm bệnh dịch đang làm xáo trộn tất cả xã hội để tấn công.”

Báo cáo của cơ quan an ninh Federal Protective Service cho biết: “Nhóm cực đoan White Racilly Motived Violent Extremist vừa mới xúi giục các thành viên nếu bị lây nhiễm phải có ‘nghĩa vụ lây lan’ virus COVID-19 này cho giới chức thẩm quyền và người không phải là da trắng.”

Đặc biệt, giới lãnh đạo các nhóm này chỉ đạo thành viên tìm mọi cách để truyền bịnh cho người Do Thái tại những nơi như đền thờ, chợ, cơ sở thương mại hay các chính trị gia và người nổi tiếng gốc Do Thái.

Những cơ quan theo dõi các nhóm kỳ thị cực đoan khám phá trên hệ thống mạng xã hội của các nhóm này, trong vài tuần lễ qua, đã tung chiến dịch tuyên truyền đổ vấy cho người Do Thái tung virus COVID-19 trên toàn cầu để bán vaccine.

Bản báo cáo cho biết, giới chức an ninh và tình báo liên bang đều cảnh cáo những nhóm kỳ thị da trắng này, là mối đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT