Thursday, April 25, 2024

Đặc sứ tự do tôn giáo Mỹ gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Đỗ Dzũng/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ông Sam Brownback, đặc sứ tự do tôn giáo Mỹ, vừa có cuộc gặp gỡ với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, Santa Ana, vào trưa Thứ Ba, 26 Tháng Ba.

Đây là lần đầu tiên ông Brownback gặp gỡ các vị đại diện tôn giáo Việt Nam hải ngoại để thu thập thông tin và tạo một sự liên lạc cho các công tác tương lai.

“Tôi đến đây hôm nay có hai mục đích, thứ nhất, tôi muốn lắng nghe quý vị phản ảnh các trường hợp đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, một cách cụ thể,” ông Brownback nói, sau lời giới thiệu của ông Ken Khanh Nguyễn, đại diện Hội Đồng Liên Tôn. “Thứ hai, tôi muốn có một sự liên lạc với Hội Đồng Liên Tôn cũng như cộng đồng Việt Nam để tôi có thể đẩy mạnh tự do tôn giáo ở Việt Nam tốt hơn trong tương lai.”

Sau đó là phần phát biểu của các đại diện tôn giáo và thành viên Hội Đồng Liên Tôn.

Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, Westminster, nêu lên vụ các ngôi chùa tại Việt Nam bị san bằng.

Vị hòa thượng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chú trọng trường hợp chùa Liên Trì (Sài Gòn), chùa An Cư (Đà Nẵng), và chùa Linh Sơn (Kon Tum).

“Chỉ trong một thời gian ngắn, chính quyền CSVN đã cho san bằng ba ngôi chùa này,” Hòa Thượng Thích Viên Lý lên tiếng.

Đặc Sứ Sam Brownback (đứng) phát biểu trước cử tọa. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Linh Mục Trần Công Nghị, đại diện Hội Đồng Liên Tôn, nêu ra bốn vấn đề:

1-Chính quyền CSVN thường xuyên đàn áp các cuộc biểu tình.

2-Luật tín ngưỡng và tôn giáo 2016 như là một công cụ để đàn áp các quyền dân sự và tự do tôn giáo.

3-Chính quyền địa phương chiếm đất của Công Giáo một cách bất hợp pháp.

4-Đàn áp tôn giáo vẫn còn ở những vùng cao và vùng nông thôn xa xôi.

“Một số sự kiện xảy ra tại nhà dòng Thiên Ân (Huế), giáo xứ Lộc Hưng (Sài Gòn) vào Tháng Năm và Tháng Bảy, 2018, là những bằng chứng cụ thể trong việc lấn chiếm đất đai của Công Giáo,” Linh Mục Trần Công Nghị nêu ra. “Giáo Hội Công Giáo sở hữu nhiều mảnh đất rộng lớn (nhà thờ, trường học, và bệnh viện), đặc biệt là ở các thành phố lớn, và đã từng có các cuộc đụng độ lớn, khi nhà chức trách địa phương nhiều lần tìm cách chiếm các tài sản này, nói là vì mục đích phát triển.”

Kế đến, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, thuộc Châu Đạo Cao Đài California, nêu ra trường hợp Chánh Trị Sự Hứa Phi ở Lâm Đồng bị công an đánh.

“Về lĩnh vực tôn giáo, CSVN đã thẳng tay đàn áp các chức sắc lẫn tín đồ của các tôn giáo, nếu không chấp nhận các tôn giáo do CSVN lập nên,” Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng nói. “Điển hình, ngày 7 Tháng Mười Một, 2018, công an xông vào nhà đánh đập, gây thương tích cho Chánh Trị Sự Hứa Phi ở Lâm Đồng, rồi sau đó tổ chức đốt nhà của ông. Rất nhiều lần công an trá hình dùng bạo lực bẩn thỉu như vậy.”

Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng nêu thêm: “Mới đây nhất, vào ngày 7 Tháng Ba, Chánh Trị Sự Hứa Phi đang bị bệnh nặng, cao huyết áp, nhưng nhà cầm quyền vẫn bao vây nhà, không cho ông đi chữa bệnh, cũng như không cho các nhân viên y tế đến điều trị cho ông, nên tình trạng của ông rất nguy cấp.”

Linh Mục Trần Văn Kiểm (phải) giới thiệu Đặc Sứ Sam Brownback với một số giáo dân Công Giáo. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Sau đó, lần lượt các đại diện khác trong Hội Đồng Liên Tôn và đồng hương phát biểu, lên án tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.

Về tình trạng tự do tôn giáo Việt Nam hiện nay, Đặc Sứ Brownback cho biết: “Việt Nam là một quốc gia mà chúng tôi để ý rất cẩn thận, vì đây là một trong những nước tệ nhất trên thế giới về lĩnh vực tự do tôn giáo. Chắc chắn, chúng tôi sẽ chú ý đến Việt Nam nhiều.”

Ông cũng cho biết thêm, ông vừa đi Đài Loan và Hồng Kông về, và đang tham dự một hội nghị tôn giáo ở Anaheim.

Ông Brownback thông báo thêm: “Trong ba ngày, từ 16 đến 18 Tháng Bảy tới đây, Hoa Kỳ sẽ có một cuộc họp với người phụ trách tôn giáo của nhiều quốc gia để nêu lên vấn đề tự do tôn giáo.”

“Tự do tôn giáo là một vấn đề rất quan trọng với Hoa Kỳ hiện nay,” vị đặc sứ tự do tôn giáo Mỹ khẳng định.

Tại buổi gặp gỡ kéo dài trong một giờ đồng hồ, ngoài Đặc Sứ Brownback, còn có ông Khashayar “Kash” Ghashghai, phó giám đốc Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ; và ông Sean Comber, đại diện Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Về phía cộng đồng Việt Nam, ngoài các thành viên Hội Đồng Liên Tôn và đại diện các tôn giáo, buổi họp còn có sự hiện diện của Linh Mục Trần Văn Kiểm, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam; ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster; cùng nhiều đồng hương và giáo dân.

Ông Sam Brownback được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm làm đặc sứ tự do tôn giáo từ Tháng Hai, 2018.

Trước đó, ông từng là bộ trưởng Nông Nghiệp tiểu bang Kansas, làm dân biểu liên bang và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện tiểu bang này, rồi làm thống đốc tiểu bang, và từng ra ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa năm 2008. (Đỗ Dzũng)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT