WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Andy Ogles (Cộng Hòa-Tennessee) bị phản ứng dữ dội, nhất là từ phía đảng Dân Chủ, sau khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng “người Hồi Giáo không có chỗ trong xã hội Mỹ,” NBC đưa tin hôm Thứ Hai, 9 Tháng Ba.
“Đa nguyên là dối trá,” Dân Biểu Andy Ogles viết trên X.

“Nếu người Hồi Giáo muốn thi hành luật pháp của họ và đi theo văn hóa Muhammad để làm gương, đó là nơi họ nên ở,” ông Ogles nhận định, ý nói đến những nước theo đạo Hồi trên thế giới.
Bài viết của ông xuất hiện sau một âm mưu tấn công khủng bố ở New York, nơi các công tố viên cho biết hai nghi can được cho là có liên hệ với nhóm khủng bố ISIS của Hồi Giáo.
Các thành viên Dân Chủ nhanh chóng lên án phát ngôn của ông Ogles. Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Hạ Viện, gọi ông Ogles là “gã hề ác nghiệt.”
“Những người bài Hồi Giáo kinh tởm như ông không có chỗ ở Quốc Hội hay xã hội văn minh,” ông Jeffries viết trên X.
Dân Biểu Katherine Clark (Dân Chủ-Massachussetts), nhân vật số hai của phe thiểu số Hạ Viện, cũng viết trên X: “Cái thứ kinh tởm này không thuộc về xã hội Mỹ. Và những thành viên Cộng Hòa ủng hộ điều này cũng không thuộc về Quốc Hội.”
Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-California) đáp trả trên X: “Tôi không biết có bao nhiêu cử tri Hồi Giáo trong địa hạt của ông này. Tôi biết có hàng chục ngàn người trong địa hạt của tôi. Họ là phụ huynh, doanh nhân, cảnh sát, lính cứu hỏa-cứu nạn làm hô hấp nhân tạo để cứu mạng. Họ là chúng ta. Họ là người Mỹ. Phát biểu như vậy không phải người Mỹ.”
Ông Richard Grenell, người của đảng Cộng Hòa và là và là chủ tịch lâm thời của Trung Tâm Kennedy cũng lên án ông Ogles.
“Hãy ngừng tấn công Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Mỹ,” ông Grenell viết trên X, đề cập đến quyền tự do tôn giáo quy định trong Hiến Pháp.
Dân Biểu Ogles từng gây bão dư luận hồi năm ngoái khi ông kêu gọi trục xuất ông Zohran Mamdani, người Hồi Giáo di cư vào Mỹ, sau khi ông Mamdani được đảng Dân Chủ đề cử tranh ghế thị trưởng New York.
Tuy nhiên, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Lousiana), chủ tịch Hạ Viện, lại lên tiếng biện hộ cho ông Ogles hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba.
“Luật Sharia và áp đặt luật này là đi ngược với Hiến Pháp Mỹ,” Chủ Tịch Johnson cho biết.
“Khi tìm cách đến một đất nước, và không hòa nhập, mà áp đặt luật Sharia, đó không phải là nói về mọi người là tín đồ Hồi Giáo. Đó là về những người tìm cách áp đặt một hệ thống niềm tin khác vốn mâu thuẫn trực tiếp với Hiến Pháp,” ông Johnson nói thêm. (NNL) [đ.d.]























































