WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười, đổ lỗi cho giới lãnh đạo Cộng Hòa ở Quốc Hội về vụ chính phủ đóng cửa, đồng thời than phiền nước Mỹ “bây giờ bị chia rẽ quá nhiều,” theo Politico.
“Tôi không đổ lỗi cho tổng thống,” bà Greene cho hay trên chương trình “The Situation Room” của CNN. “Thật vậy, tôi đổ lỗi cho chủ tịch Hạ Viện và ông [John] Thune (trưởng Khối Đa Số Thượng Viện). Không nên để chuyện này xảy ra.”

Mấy tuần gần đây, bà Greene bị coi là cái gai trong mắt giới lãnh đạo Cộng Hòa ở Quốc Hội, nói khác với Tổng Thống Donald Trump cũng như giới lãnh đạo Cộng Hòa trong một loạt vấn đề lớn.
Bà gọi cuộc chiến ở Gaza là “diệt chủng;” đòi công bố hồ sơ vụ án ông Jeffrey Epstein, tội phạm ấu dâm đã qua đời; và vận động gia hạn trợ cấp Affordable Care Act, thường gọi là Obamacare, vốn là vấn đề chính làm phía Cộng Hòa và Dân Chủ bất đồng, khiến Quốc Hội không thể thông qua ngân sách, nên chính phủ phải đóng cửa.
“Chúng tôi kiểm soát Hạ Viện, chúng tôi kiểm soát Thượng Viện, chúng tôi nắm Tòa Bạch Ốc,” bà Greene nói với CNN hôm Thứ Năm.
“Mấy ngày qua, tôi nói rất lớn rằng quý vị có thể sử dụng ‘nulcear option’ ở Thượng Viện (quyền thông qua dự luật bằng đa số đơn giản, thay vì đại đa số – thường là ít nhất 60 phiếu). Không nhất thiết đóng cửa chính phủ. Nhưng chúng ta phải làm việc cho người dân Mỹ, mà đất nước chúng ta bây giờ bị chia rẽ quá nhiều.”
Mới đây, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, bác bỏ lời yêu cầu của bà Greene gia hạn Obamacare. Ông Johnson giải thích với báo chí bà Greene không làm việc trong những ủy ban phụ trách những vấn đề đó, và có lẽ bà không hiểu hoặc không được cung cấp nhiều thông tin. (Th.Long) [kn]















































































