Biden nói Zelensky từng ‘không muốn nghe’ Mỹ cảnh báo Nga sẽ xâm lăng

KIEV, Ukraine (NV) – Hôm 10 Tháng Sáu, Tổng Thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, “không muốn nghe” những cảnh báo của tình báo Mỹ hồi Tháng Hai rằng Nga đang chuẩn bị xâm lăng Ukraine.

Theo AP, ông Biden nói như vậy với các nhà tài trợ tại buổi gây quỹ của đảng Dân Chủ ở Los Angeles, California, và chia sẻ về công việc vận động ủng hộ Ukraine của ông khi cuộc chiến bước sang tháng thứ tư.

Dân chúng di tản khỏi vùng giao tranh ở Pokrovsk, Ukraine. (Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)

“Kể từ Thế Chiến Thứ Hai, chưa bao giờ một sự việc như thế diễn ra. Tôi biết nhiều người nghĩ rằng tôi phóng đại. Thế nhưng chúng tôi có tin tức tình báo về việc tổng thống Nga sẽ ‘tiến vào.’ Tuy nhiên ông Zelensky không lắng nghe điều này,” ông Biden tiết lộ.

Mặc dù ông Zelensky tạo sự phấn khởi cho thế giới về khả năng lãnh đạo đất nước trong thời chiến, việc chuẩn bị đối phó với xâm lăng của ông, hoặc có thể là chẳng có sự chuẩn bị nào, lại gây tranh cãi.

Trong vài tuần trước khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 24 Tháng Hai, ông Zelensky công khai bày tỏ sự không hài lòng khi giới chức chính quyền ông Biden liên tục cảnh báo nguy cơ Nga xâm lăng. Vào thời điểm đó, ông Zelensky lo lắng thông tin chiến tranh sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế đang yếu kém của Ukraine.

Cũng trong hôm 10 Tháng Sáu, thường dân đang cố gắng chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh dữ dội ở miền Đông Ukraine khi hai phía Nga và Ukraine có cuộc chiến khốc liệt ở khu vực kỹ nghệ quan trọng của Ukraine, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Một số người, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già được di tản trên một chuyến tàu đặc biệt khởi hành từ thành phố Pokrovsk và đi về phía Tây.

Sau nỗ lực bất thành nhằm đánh chiếm thủ đô Kiev của Ukraine vào những ngày đầu của cuộc chiến, giờ đây Nga chuyển trọng tâm sang khu vực Donbas ở phía Đông, nơi có các nhà máy và mỏ than. Khu vực này nằm giáp biên giới với Nga và được lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát một phần kể từ năm 2014.

Cuộc chiến đang gây ra thương vong lớn và Ukraine liên tục kêu gọi Tây phương viện trợ thêm vũ khí.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, trả lời phỏng vấn của BBC hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, rằng mỗi ngày có khoảng 100 đến 200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng vì sự chênh lệch hỏa lực giữa Ukraine và Nga. Ông tuyên bố chỉ có võ khí tối tân của Tây phương mới có thể đẩy lùi Nga và đưa Moscow vào bàn đàm phán. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT