WASHINGTON, DC (NV) – Chưa tới một nửa thành phần người trưởng thành tại Hoa Kỳ tin rằng người da màu phải đối diện tình trạng kỳ thị với mức độ “rất nhiều” hoặc “tương đối nhiều,” AP hôm 31 Tháng Bảy dẫn theo một kết quả thăm dò.
Con số này giảm so với 60%, một tỷ lệ chiếm phần lớn, cho rằng người Mỹ da đen bị kỳ thị ở mức độ cao vào mùa Xuân 2021, vài tháng sau làn sóng biểu tình đòi công lý cho người da đen sau khi cảnh sát làm ông George Floyd thiệt mạng trong lúc bắt giữ.

Có một số lượng người Mỹ đáng kể cũng cho rằng các nỗ lực phát triển chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI đang tạo ra tác dụng ngược lại cho các thành phần nằm trong mục tiêu được DEI giúp đỡ, kết quả thăm dò do hãng tin AP hợp tác với Trung Tâm Nghiên Cứu Các Vấn Đề Công Cộng trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quan Điểm Quốc Gia (NORC) cho biết, trong đó kết quả thăm dò cũng tới từ nhiều người thuộc các nhóm vừa nêu.
Kết quả thăm dò này cho thấy dân Mỹ thay đổi đáng kể quan điểm về kỳ thị chủng tộc kể từ bốn năm trước, vào thời điểm đó có nhiều công ty thực hiện chính sách phát triển DEI trong thành phần lao động cũng như trong các sản phẩm do họ làm ra.
Cho tới nay, nhiều công ty trong số đó bắt đầu lật ngược DEI và rút lui khỏi các hoạt động đa dạng tại nơi làm việc, khuynh hướng này phát triển ngày càng mau chóng trong năm nay dưới áp lực từ Tổng Thống Donald Trump, thành viên đảng Cộng Hòa tìm cách tiết giảm ngân sách liên bang tại các trường học và các công ty tiếp tục phát triển DEI.
Kết quả thăm dò cho thấy 45% người trưởng thành tại Hoa Kỳ cho rằng người da đen bị kỳ thị nặng nề, giảm so với 60% vào mùa Xuân 2021. Quan điểm về tình trạng kỳ thị dân Á Châu nghiêm trọng cũng có khuynh hướng suy giảm tương tự, từ 45% trong cuộc thăm dò năm 2021, được khảo sát một tháng sau vụ xả súng tại tiệm spa ở Atlanta, Georgia, làm tám người thiệt mạng, trong đó có sáu phụ nữ gốc Á, xuống còn 32% trong kết quả thăm dò hiện tại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đất nước đã quay lưng lại với “cái gọi là ý thức về chủng tộc” của mình và những kinh nghiệm của các nhóm như người da đen đang bị xem nhẹ, ông Phillipe Copeland, giáo sư tại Trường Công Tác Xã Hội thuộc đại học Boston University, cho biết.
Tuy nhiên, người Mỹ vẫn chưa thay đổi quan điểm kỳ thị khi nói tới tất cả chủng tộc. Khoảng 44% số người trưởng thành ở Hoa Kỳ hiện nay cho biết người gốc Hispanic bị kỳ thị ít nhất là “chút đỉnh,” và chỉ 15% nói điều tương tự về dân da trắng. Cả hai con số đều tương đương như khi được khảo sát lần cuối vào Tháng Tư, 2021.
Cuộc thăm dò cho thấy chưa tới một nửa dân Mỹ cho rằng DEI đem lại lợi ích cho những người nằm trong thành phần cần được DEI giúp đỡ.
Khoảng bốn trong 10 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho rằng DEI làm tình trạng kỳ thị dân da đen suy giảm, và khoảng một phần ba nói điều tương tự về dân gốc Hispanic, phụ nữ và dân Á Châu. Đa số, từ 33% tới 41%, không cho rằng DEI góp phần tạo ra khác biệt. Khoảng một phần tư người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin rằng thực sự DEI là nguyên nhân làm tình trạng kỳ thị các nhóm chủng tộc nêu trên gia tăng.
Dân da đen và gốc Hispanic có khuynh hướng nghĩ rằng chính sách DEI lại là nguyên nhân gây ra tình trạng kỳ thị các chủng tộc của họ hơn là dân da trắng.
Khoảng 4 trong 10 dân da đen trưởng thành và khoảng một phần ba dân gốc Hispanic trưởng thành cho rằng DEI làm tình trạng kỳ thị dân da đen gia tăng, so với khoảng một phần tư dân da trắng trưởng thành. Dân da trắng trưởng thành cùng dân da đen và gốc Hispanic trưởng thành suy nghĩ tương tự khi đánh giá về tình trạng kỳ thị dân gốc Hispanic.
Phần lớn dân da trắng là những người theo đảng Dân Chủ, cho rằng chính sách DEI làm tình trạng kỳ thị dân da đen và gốc Hispanic suy giảm. Chỉ khoảng một phần tư dân da trắng có tư tưởng độc lập và các thành viên đảng Cộng Hòa có cùng quan điểm.
Kết quả thăm dò cho thấy dân Mỹ không có khuynh hướng nghĩ rằng dân da trắng phải đối diện với tình trạng kỳ thị nhiều hơn so với 2021. Và hơn một nửa cho rằng DEI không tạo ra khác biệt khi nói tới dân da trắng hoặc nam giới.
Nhưng có một nhóm chiếm tỷ lệ không nhỏ, với khoảng ba trong 10 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho rằng DEI làm tình trạng kỳ thị dân da trắng gia tăng. Thậm chí, có nhiều dân da trắng trưởng thành, với 39%, có quan điểm này, so với 21% dân gốc Hispanic trưởng thành và 13% dân da đen trưởng thành.
Gần đây tâm điểm chính trị liên quan tới DEI gồm có ý kiến cho rằng dân da trắng thường bị bỏ qua các cơ hội nghề nghiệp và giáo dục vì chủng tộc. (TTHN) [qd]

















































































