NEW YORK (NV) – Khoảng 2 trong số 3 người Mỹ cho biết tiền sinh hoạt đã tăng trong năm vừa qua, nhưng chỉ khoảng 1 trong 4 người nói lợi tức của họ tăng trong cùng thời kỳ, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung Tâm Nghiên Cứu Quan Hệ Công Chúng, hợp tác giữa hãng tin AP và NORC (Trung Tâm Nghiên Cứu Quan Điểm Quốc Gia).
Khi chi tiêu vượt xa lợi tức, nhiều người bày tỏ lo ngại về tương lai tài chánh. Hơn nữa, đối với phần lớn người Mỹ, nợ sinh hoạt tăng lên trong năm qua hoặc vẫn chưa giải quyết được.
Steve Shapiro, 61 tuổi, kỹ sư âm thanh làm việc tại Pittsburgh, cho biết trước năm ngoái ông phải trả khoảng $100 mỗi tuần để mua thực phẩm nhưng giờ con số đó là gần $200, trong khi mức lương vẫn như cũ.

Khoảng 8 trong 10 người Mỹ nói rằng tổng số nợ sinh hoạt cao hơn hoặc tương đương một năm trước. Khoảng một nửa đang mắc nợ thẻ tín dụng, 4 trong số 10 người phải đối diện với các khoản vay mua xe hơi và khoảng 1 trong 4 có nợ dịch vụ y tế. Chỉ 15% nói rằng tiền tiết kiệm sinh hoạt có tăng lên trong năm qua.
Tracy Gonzales, 36 tuổi, làm nhà thầu xây cất ở San Antonio, Texas, nợ y tế vài ngàn Mỹ kim sau một lần đi cấp cứu vì nguyên nhân mà cô nghĩ là một cơn đau đầu dữ dội nhưng hóa ra lại là nhiễm trùng răng.
Tương đối ít người Mỹ nói rằng họ rất hoặc cực kỳ tự tin rằng họ có thể trả một khoản tiền y tế ập tới bất ngờ (26%) hoặc đủ tiền để nghỉ hưu (18%). Chỉ khoảng một phần ba cực kỳ hoặc rất tự tin rằng tình hình tài chánh hiện tại sẽ cho phép họ đủ khả năng trang trải, mặc dù có thêm 42% nói rằng họ khá tự tin.
“Tôi mong được nghỉ hưu cả đời. Gần đây tôi chợt nhận ra điều đó là không thể,” Shapiro, sống tại Pittsburgh, nói, đồng thời cho biết thêm khoản nợ sinh viên $30,000 của vợ ông là một vấn đề tài chánh cho gia đình ông. Đôi phu thê hy vọng bán được nhà và chuyển đi trong năm qua, nhưng thay vào đó họ lại quyết định giữ nguyên lãi suất thế chấp là 3.4%, thay vì phải đối diện với lãi suất cao hơn. (Tỷ lệ thế chấp dài hạn trung bình hiện tại đạt 7.79% trong tháng này.)
Khoảng 3 trong 10 người Mỹ nói họ từ bỏ một khoản mua sắm lớn vì lãi suất cao hơn trong năm qua. Gần 1 trong 4 người lớn tại Hoa Kỳ mắc nợ sinh viên, cùng với việc tạm dừng thanh toán các khoản vay liên bang trong thời kỳ đại dịch sẽ chấm dứt vào tháng này, góp phần tạo nên khủng hoảng.
Tuy nhiên, ngay cả khi người Mỹ bày tỏ cái nhìn ảm đạm về nền kinh tế, nhiều người vẫn tiếp tục chi tiêu, điều này thúc đẩy một quý tăng trưởng mạnh mẽ từ Tháng Bảy tới Tháng Chín, khi nền kinh tế mở rộng với tốc độ hàng năm là 4.9%.
Mặc dù vậy, lợi tức và tiền lương phần lớn kéo theo lạm phát kể từ đại dịch, làm cho hầu hết các gia đình trở nên khó khăn hơn, mặc dù các kinh tế gia tranh luận về biện pháp nào là tốt nhất để áp dụng. Tuy nhiên, trong 12 tháng qua, tiền lương trung bình mỗi giờ bắt đầu tăng nhanh hơn ở mức 0.5%.
Người Mỹ nhìn chung bị chia rẽ về việc Đảng Cộng Hòa (29%) hay Đảng Dân Chủ (25%) phù hợp hơn nhằm giải quyết vấn đề lạm phát tại Hoa Kỳ. Ba trong 10 người nói rằng họ thấy không bên nào có thể giải quyết vấn nạn này.
Phần lớn người Mỹ được thăm dò (54%) mô tả tình hình tài chánh trong gia đình họ là tốt, tương đương với năm ngoái nhưng giảm so với mức 63% vào Tháng Ba 2022. Người Mỹ lớn tuổi tự tin hơn nhiều vào tài chánh so với người Mỹ trẻ tuổi. Chỉ 39% người từ 18 tới 29 tuổi mô tả tình hình tài chánh gia đình là vững, so với phần lớn (58%) những người từ 30 tuổi trở lên. Những người có trình độ học vấn cao hơn hoặc lợi tức gia đình khá hơn có nhiều khả năng hơn người Mỹ nói chung để đánh giá tài chánh của họ là vững chắc.
Khoảng 4 trong 10 người Mỹ (38%) tán thành cách Tổng Thống Joe Biden cầm cân nảy mực nhiệm kỳ tổng thống, trong khi 61% bất đồng. Con số tán thành tổng thể của ông vẫn ở mức thấp ổn định trong vài năm qua. Hầu hết người Mỹ nhìn chung không tán thành cách ông xoay xở ngân sách liên bang (68% không tán thành), về kinh tế (67%) và nợ sinh viên (58%). (TTHN)





















































































