Thursday, April 18, 2024

TT Trump không dự tang lễ bà Barbara Bush

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump sẽ không cùng Đệ Nhất Phu Nhân Melania tham dự tang lễ cựu Đệ Nhất Phu Nhân Barbara Bush, “mẫu hậu” của một triều đại chính trị mà ông Trump thường có mâu thuẫn trong suốt thời gian tranh cử năm 2016.

Tòa Bạch Ốc nói hôm Thứ Năm là ông Trump sẽ không tham dự tang lễ “để tránh sự lộn xộn liên quan đến vấn đề an ninh, và để tôn trọng gia đình cựu Tổng Thống George HW Bush và bạn bè tham dự tang lễ.”

Ông Trump, theo dự trù, sẽ có mặt tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở Florida vào thời điểm tang lễ phu nhân và mẹ của hai cha con tổng thống, thứ 41 và thứ 43, diễn ra tại Houston vào Thứ Bảy.

Tòa Bạch Ốc và Mar-a-Lago đều treo cờ rủ kể từ khi bà Bush qua đời ở tuổi 92, và ông Trump hôm Thứ Tư có gởi lời chia buồn tới gia đình ông Bush, gọi bà Barbara Bush là “một con người phi thường trong cuộc sống Mỹ. Hình ảnh và tính cách của bà sẽ được khắc sâu trong hình ảnh nước Mỹ.”

Tuy nhiên, những lời lẽ cao thượng này là ngược với những lời qua tiếng lại đầy cay đắng giữa gia đình ông Trump và gia đình ông Bush, khi ứng cử viên Donald Trump, một thương gia biến thành chính trị gia, chiếm lĩnh đảng Cộng Hòa, một thời do gia đình ông Bush kiểm soát.

Trong thời gian vận động, ông Trump thường nói rằng gia đình ông Bush và gia đình ông Bill Clinton là thành phần muốn duy trì tình trạng hiện tại.
Ông Jeb Bush, con trai của ông Bush “cha” và là cựu thống đốc Florida, lúc đó là một trong những đối thủ của ông Trump.

Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn với CBS hồi Tháng Hai, 2016, cựu Đệ Nhất Phu Nhất Barbara Bush nói rằng ông Trump giống như là một “người khoe khoang” và bà “không biết là liệu phụ nữ có bỏ phiếu cho một người” như ông không. (Đ.D.)

Southwest Airlines tặng hành khách chuyến bay bị nổ động cơ $5,000/ người

MỚI CẬP NHẬT