Thursday, March 28, 2024

Di dân bất hợp pháp ào ạt vào Mỹ trước khi xây bức tường biên giới

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ cho hay số di dân bất hợp pháp bị chặn bắt ở vùng biên giới đã tăng vọt trong thời gian gần đây, có thể là vì lo ngại sẽ khó khăn hơn khi tường biên giới xây xong.

Con số người bị bắt giữ ở vùng biên giới tăng 60% trong mùa Hè năm nay, so với cùng thời gian năm ngoái, cũng có nghĩa là hàng ngàn người khác đã vào được Mỹ, tạo thêm áp lực lên chính phủ Trump phải có thêm biện pháp đối phó ở biên giới phía Nam, theo bản tin của Tribune News Service.

Sau khi xuống tới mức thấp nhất từ 17 năm nay hồi Tháng Tư, các nhân viên biên phòng lại bắt đầu thấy con số người bị bắt tăng trở lại, từ 11,125 lên tới 22,300 trong Tháng Tám, khi có nhiều người vội vã tìm cách vào Mỹ trước khi Tổng Thống Donald Trump xây được hàng rào biên giới và có các biện pháp an ninh khác.

Ngoài ra, cũng có khoảng 8,300 người khác tự ý trình diện ở cửa biên giới để xin tị nạn hoặc các hình thức trợ giúp khác.

Thành phần gia tăng nhiều nhất trong năm nay là các gia đình từ vùng Trung Mỹ.

Giới chức chính phủ Mỹ cho rằng đây là vì dân chúng các quốc gia ở khu vực Trung Mỹ biết về các chính sách bảo vệ trẻ nhỏ cũng như cha mẹ chúng, nếu đưa ra được các bằng chứng cho thấy bị đe dọa an toàn trên đất nước của mình. (V.Giang)

Một phụ nữ chết vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau bão Harvey

MỚI CẬP NHẬT