SPRINGFIELD, Illinois (NV) – Để đối phó với sự gia tăng bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, Sở Y Tế Công Illinois IDPH hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai ban hành hướng dẫn kêu gọi đeo khẩu trang ở một số khu vực nhất định tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
Cả Illinois và Hoa Kỳ gần đây đều chứng kiến sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus đường hô hấp, gồm có COVID-19, cúm và RSV như dự đoán, Giám Đốc IDPH, Bác Sĩ Sameer Vohra, cho biết trong một thông cáo báo chí. Theo dữ kiện mới nhất từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC, tổng số 1,039 ca nằm viện được ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày 25 Tháng Mười Một, đánh dấu mức tăng 20% so với tuần trước.
Dữ liệu cho thấy bốn mươi bốn trong số 102 quận của Illinois, gồm có cả Quận Kankakee ở khu vực Chicago, có tỷ lệ nằm viện cao.

Do sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp, IDPH khuyến cáo tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn tiểu bang suy xét yêu cầu đeo khẩu trang tại các khu vực chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt nếu chăm sóc những người có triệu chứng miễn dịch suy yếu, theo IDPH. Việc đeo khẩu trang nên được xem xét trong thời gian có mức độ lây nhiễm COVID-19 cao hơn — trên toàn cơ sở, dành cho các khu vực có nguy cơ cao hơn hoặc đối với một số nhóm bệnh nhân nhất định, theo khuyến cáo từ CDC.
Ngay cả khi nơi khám sức khỏe không yêu cầu đeo khẩu trang, người dân vẫn nên tiếp tục sử dụng khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc tùy ý thích, được thông báo trên mức độ nhận thức về nguy cơ lây nhiễm dựa trên các hoạt động gần đây của bệnh nhân và khả năng phát triển bệnh nghiêm trọng, theo CDC.
Vẫn chưa rõ liệu có cơ sở chăm sóc sức khỏe cụ thể nào ở khu vực Chicago nối lại chính sách đeo khẩu trang do số ca mắc bệnh về đường hô hấp gia tăng hay không.
Bác Sĩ Vohra kêu gọi người dân thực hiện một số bước nhất định để giữ cho gia đình khỏe mạnh và được bảo vệ, gồm có đeo khẩu trang ở những chỗ đông người, vệ sinh bàn tay sạch sẽ và chích vaccine COVID, cúm và RSV – nếu đủ điều kiện.
“Những công cụ này đặc biệt quan trọng với những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng nhất, gồm có nhóm người trên 65 tuổi, bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mãn tính…” ông nói. “Đối với cha mẹ và người chăm sóc: hãy bảo vệ trẻ em do năng lực Đơn Vị Chăm Sóc Đặc Biệt ICU nhi khoa còn hạn chế ở nhiều khu vực của tiểu bang.” (TTHN)
























































































