WASHINGTON, DC (NV) – Một đám đông thuộc hơn 50 tổ chức người Mỹ gốc Á tụ tập trong thời tiết nắng nóng gay gắt tại National Mall ở thủ đô Washington, DC hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Sáu, để tham dự cuộc diễn hành đa văn hóa Unity March nhằm tạo đoàn kết trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á, theo NBC News.
Ước tính ban đầu của nhà tổ chức là có khoảng 15,000 người tham gia. Tuy nhiên thực tế có khoảng 500 người tụ tập tại sự kiện này khi thủ đô trở thành tâm điểm cho những cuộc biểu tình và phản đối vào cuối tuần. Theo ban tổ chức có khoảng 2,000 người tham gia Unity March.

Bà Tiffany Chang, phát ngôn viên của Unity March, cho biết: “Tuy bị trở ngại thời tiết nắng nóng và các chuyến bay bị hủy khiến số người tham dự ít hơn dự trù, điều này không làm giảm sức mạnh chung của chúng tôi. Đây là khởi đầu của việc tái huy động phong trào người Mỹ gốc Á của chúng tôi và Unity March sẽ tiếp tục tranh đấu.”
Những nhà tổ chức kêu gọi người tham gia hãy tăng cường các hoạt động dân sự của mình, bao gồm vận động bầu cử và thúc đẩy có các chương trình giáo dục bao gồm cả những người Mỹ gốc Á và từ các đảo ở Thái Bình Dương.
Bà Christine Chen, tổng giám đốc tổ chức Asian Pacific Islander American Vote, khi trả lời phỏng vấn với NBC News nói rằng họ đang “xem xét giải pháp dài hạn để tập trung thực hiện các thay đổi có hệ thống nhằm chống lại thành phần da trắng thượng đẳng.”
Cô Anh Nguyen, 17 tuổi, thành viên của tổ chức OCA-Greater Houston, một tổ chức tranh đấu cho quyền lợi người Mỹ gốc Á, nói rằng việc tất cả các tổ chức đứng lên, đoàn kết để chống sự căm ghét người Mỹ gốc Á là cực kỳ quan trọng, đó không chỉ vì cộng đồng châu Á, mà còn vì cộng đồng người da đen, người bản địa.
Cuộc diễn hành diễn ra một ngày sau khi Tối Cao Pháp Viện quyết định lật ngược vụ kiện Roe v. Wade, chính thức không coi phá thai là quyền được hiến pháp Mỹ bảo vệ. Tại Unity March, một số người tham gia bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết này.
Ông Paul Cheung, phát ngôn viên của buổi diễn hành, nói rằng phán quyết lật ngược vụ kiện Roe v. Wade ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng người Mỹ gốc Á.
“Đây là một ví dụ về những cộng đồng thường chịu thiệt thòi trong lịch sử Mỹ, cũng giống như người Mỹ gốc Á. Đây chưa phải là sự kết thúc. Unity March kêu gọi hành động để tạo nên những thay đổi nhằm đem đến an toàn, thịnh vượng cho tất cả các cộng đồng này,” ông Cheung phát biểu. (V.Giang) [kn]































































