WASHINGTON, DC (NV) – Thông tin tình báo lỗi thời có thể là kết quả của cuộc tấn công tên lửa thảm khốc vào trường tiểu học Shajareh Tayyebeh ở Minab, Iran, vào ngày 28 Tháng Hai, ngày Mỹ và Israel mở màn cuộc chiến ở Iran, làm 175 người thiệt mạng mà đa số là trẻ em, theo bốn nguồn tin nắm rõ với kết quả sơ bộ của cuộc điều tra nội bộ của quân đội Mỹ nói với NBC hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba.
Cuộc điều tra cho thấy cuộc tấn công này có thể xuất phát từ một loại vũ khí của Mỹ mặc dù vẫn chưa có kết luận chính thức rằng quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Cuộc điều tra cho đến nay phát hiện ra rằng hỏa tiễn không đi chệch mục tiêu, mà đánh trúng trường học vì thông tin tình báo cũ cho thấy nó là mục tiêu quân sự, theo một quan chức Mỹ và ba nguồn tin nắm rõ kết quả cuộc điều tra.
Các nhân chứng và một giới chức Bộ Giáo Dục Iran trước đó cho biết ngôi trường này nằm trong một khu phức hợp là căn cứ của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran cho đến khoảng 15 năm trước.
Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng của Mỹ là một trong những nơi chịu trách nhiệm cung cấp thông tin của mục tiêu tấn công khiến trường học bị bắn nhầm, mặc dù các nguồn khác có thể cũng có phần trong việc xác minh mục tiêu, bao gồm thông tin tình báo từ các nước đồng minh.
Tổng Thống Donald Trump trước đó phủ nhận rằng Mỹ gây ra cuộc tấn công, thay vào đó, ông buộc tội Iran hoặc “các nước khác” là thủ phạm mà không đưa ra bằng chứng.
Các mảnh hỏa tiễn được truyền thông nhà nước Iran cho là bắn trúng trường học mang dấu hiệu của tên lửa Tomahawk của Mỹ, theo các chuyên gia xem xét hình ảnh. Mỹ là nước duy nhất trong cuộc xung đột sử dụng tên lửa Tomahawk.
Một nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước cảnh báo “tấn công vào trường học đang hoạt động trong giờ học làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng nhất chiếu theo luật pháp quốc tế” và lưu ý rằng “các cuộc tấn công có chủ ý vào các công trình giáo dục” được coi là tội ác chiến tranh. (NNL) [đ.d.]
























































