Ủy Ban Điều Tra Bầu Cử của TT Trump đòi tiểu bang nộp thông tin bầu cử vì nghi gian lận

WASHINGTON, DC (AP) – Ủy Ban Điều Tra Bầu Cử do Tổng Thống Donald Trump thành lập yêu cầu các tiểu bang nộp danh sách tên, đảng ủng hộ, địa chỉ, và lịch sử bỏ phiếu của tất cả cử tri, nếu luật tiểu bang cho phép công khai.

Vào hôm Thứ Tư, một bức thư từ ủy ban cố vấn tổng thống, đảm nhiệm vai trò bảo toàn tính minh bạch trong cuộc bầu cử, cho phép các bộ trưởng thường vụ tiểu bang khoảng hai tuần để cung cấp những thông tin như ngày tháng năm sinh, bốn số cuối an sinh xã hội, hồ sơ tội phạm, và tình trạng quân ngũ của cử tri.

Tuy nhiên, một số quan chức thuộc đảng Dân chủ từ chối tuân thủ, nói rằng yêu cầu này xâm phạm sự riêng tư và dựa trên cáo buộc không đủ bằng chứng.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, mặc dù thắng phiếu cử tri đoàn, ông Trump lại thua bà Hillary Clinton khoảng 3 triệu phiếu phổ thông.

Tuy nhiên, ông cáo buộc có từ 3 đến 5 triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp, mặc dù không đưa ra bằng chứng.

Ngoài thông tin cử tri, lá thư của ủy ban còn yêu cầu giới chức tiểu bang đưa những đề xuất nhằm cải thiện tính minh bạch cuộc bầu cử và khuyến khích chia sẻ bất kỳ bằng chứng gian lận nào liên quan đến bầu cử tại tiểu bang của họ.

Ông Kris Kobach (Cộng Hòa), bộ trưởng Thường Vụ tiểu bang Kansas và là phó chủ tịch ủy ban này, cho biết, những dữ liệu này giúp ủy ban “phân tích đầy đủ các điểm yếu và các vấn đề liên quan đến ghi danh và bỏ phiếu của cử tri.”

Hôm Thứ Năm, 29 Tháng Sáu, thống đốc tiểu bang Virginia và các bộ trưởng thường vụ tiểu bang California và Kentucky, tất cả đều thuộc đảng Dân chủ, cho biết họ quyết định không chia sẻ thông tin này.

Các giới chức tiểu bang California và Virginia nói rằng nên dành sự chú ý cải thiện hệ thống bầu cử cũ kỹ tốt hơn, hoặc tập trung vào việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử sau khi ông Trump từng cáo buộc hai tiểu bang này có “gian lận bầu cử nghiêm trọng.”

Ông Alex Padilla, bộ trưởng Thường Vụ California, nói: “Sự tham gia của tiểu bang California chỉ là để chứng minh những cáo buộc về gian lận bầu cử là không đúng.”

Trong khi đó, ông Terry McAuliffe, thống đốc tiểu bang Virginia, cho biết không có bằng chứng gian lận bầu cử nào tại tiểu bang này.

Ông Trump lập ra ủy ban này bằng cách thông qua một sắc lệnh hành pháp vào Tháng Năm.

Ông Marc Lotter, phát ngôn viên của Phó Tổng Thống Mike Pence kiêm người điều hành ủy ban, cho biết, ủy ban đang thu thập thông tin của công chúng từ tất cả các tiểu bang và thủ đô Washington, DC.

Ông Steve Simon, bộ trưởng Thường Vụ Minnesota, cho biết ông vẫn chưa quyết định có nên nộp thông tin trên với lý do bảo vệ quyền riêng tư của cử tri.

Trong khi đó, ông Jay Ashcroft, bộ trưởng Thường Vụ Missouri, cho biết ông sẵn lòng “cung cấp những thông tin cần thiết nhằm giúp tăng mức tin tưởng của người dân Hoa Kỳ về cuộc bầu cử.”

Ông Wayne William, bộ trưởng Thường Vụ Colorado, nói rằng ông sẽ cung cấp những thông tin nào mà tiểu bang cho phép. (Kh.L.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT