Tuesday, April 16, 2024

Cựu sinh viên phổ biến video dọa thảm sát, bị bắt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Giới hữu trách tịch thu nhiều loại súng tại nhà của một nghi phạm 39 tuổi, tại West Hollywood, vì trong một video đăng tải trên Youtube vào tuần trước, ông này dọa thực hiện một vụ thảm sát, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Vào hôm Thứ Hai, nghi phạm David Kenneth Smith bị buộc tội hình sự vì hành động đe dọa, chỉ một tuần sau khi nhân viên Cảnh Sát Orange County bắt ông, theo giới hữu trách.

Tuần trước, cảnh sát đáp ứng một cú điện thoại của nhân viên Đại Học Soka, Aliso Viejo, California, sau khi ông Smith, một cựu sinh viên tại đại học này, gửi đến giáo viên của trường một đường dẫn Youtube, trong đó quay cảnh ông ta “ngồi ghế, nói về trường này, và để một khẩu súng lục bán tự động trên ngực,” theo nhân viên công lực.

Soka là một đại học Phật Giáo và phi lợi nhuận.

Trong video khác có tựa “Giết người có lợi ích gì không?” đăng tải tuần trước, nghi phạm nói về việc chọn tự tử hay thảm sát hàng loạt.

“Tôi nên làm gì? Liệu tôi nên tự sát, rồi chết trong một góc nào đó, và mọi người nghĩ rằng vấn đề này đã tự giải quyết vì người này không còn nữa. Mọi người không bao giờ cần suy nghĩ, tính toán, hay quan ngại về những gì đã làm với anh ta, hay những người tương tự,” nghi phạm cho biết trong đoạn Youtube video, và liên tiếp cười khi nói về vấn đề này. “Tôi thà tổ chức một vụ thảm sát.”

Nghi phạm Smith đăng tải nhiều video lên Youtube với tài khoản “King David,” trong đó, một vài video cho thấy nghi phạm cầm vũ khí. Bà Jamiee Blashaw, một phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Orange County, cho biết tài khoản “King David” đích thực là của nghi phạm.

Trong một thông báo, giới công lực cho biết: “Nhân viên điều tra tin rằng nghi can thật sự đe dọa và một vụ tấn công có thể xảy ra.”

Nghi phạm David Kenneth Smith. (Hình: Sở Cảnh Sát Orange County)

Cảnh sát tịch thu bốn khẩu súng lục, ba khẩu súng ngắn, và hai khẩu súng trường tại nhà của nghi phạm ở West Hollywood, khi giới công lực bắt giam ông hôm 2 Tháng Mười Một, bà Blashaw nói.

Số tiền tại ngoại cho nghi phạm là $1 triệu.

Theo một thông báo gửi ra, phía nhà trường phạt Smith vì ông ta hút cần sa trong khuôn viên trường vào năm 2008.

Một phát ngôn viên của Đại Học Soka cho biết nghi phạm tốt nghiệp năm 2008, và kêu gọi nếu ai có câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với cảnh sát.

Sau khi chịu án hình sự vì hành động đe dọa, Smith được triệu hội ra trước tòa hôm Thứ Hai, theo một phát ngôn viên cảnh sát.

Theo nữ phát ngôn viên Blashaw, nghi phạm Smith chưa từng có tiền án tội phạm tại Orange County.

Theo một số nhân viên công lực, tất cả vũ khí nghi phạm sở hữu đều được ghi danh dưới tên ông ta.

Trong đoạn video nghi phạm gửi đến giáo viên, Smith tự nhận mình là một “phóng viên” và từng làm việc tại “một tờ báo đô thị.” (Kh.L.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT