EL PASO, Texas (NV) – Một đoàn di dân gần 1,000 người vượt qua biên giới Mexico để vào El Paso, Texas vào hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Hai, theo New York Times.
Đoàn di dân này chủ yếu đến từ Nicaragua, là một trong những nhóm di dân đông nhất vượt qua biên giới Texas trong những năm gần đây, một nhân viên liên bang cho biết.

Đây là lần thứ hai trong vài tháng gần đây có đoàn di dân lớn tràn qua biên giới Mỹ, gây thêm áp lực cho các trại tiếp nhận di dân của El Paso. Cơ quan di trú liên bang ở thành phố biên giới này đã phải tiếp nhận những đợt di dân mới đông đảo, liên tục và đều đặn trong suốt năm nay.
“Một lượng người khổng lồ đã đến, rất đông,” ông Ruben Garcia, giám đốc tổ chức Annuciation Houes cho biết.
Annuciation Houes là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên cung cấp chỗ tạm dung cho những di dân đến Mỹ xin tị nạn, sau khi nhân viên biên giới Hoa Kỳ tạm thời tiếp nhận và thả họ ra.
Ông Ruben cho biết rất nhiều người đến vào Chủ Nhật vẫn còn được tiếp tục chờ cứu xét trong Thứ Hai. Những người được thả tụ tập thành từng nhóm trên những góc phố, hay chờ những trạm xe bus mở cửa. Họ không có thức ăn, quần áo ấm để mặc trong thời tiết giá lạnh.
Trong những tháng qua, El Paso và vùng lân cận phải tiếp nhận một số lượng di dân vượt biên giới Mexico tăng đáng kể. Theo nhân viên tuần tra biên giới, khoảng 53,000 người đã tìm cách vượt biên vào Mỹ trong Tháng Mười, cao hơn bất cứ khu vực nào khác dọc theo biên giới Mỹ – Mexico.
Nhân viên liên bang cũng ghi nhận con số kỷ lục di dân tìm cách vượt biên vào Mỹ trên toàn khu vực biên giới phía Nam trong năm nay là 2.4 triệu người.
Đảng Cộng Hòa luôn chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Biden về vấn đề an toàn biên giới. Họ cho rằng những chính sách mềm mỏng về vấn đề di dân của Tổng Thống Biden đã khuyến khích di dân bất hợp pháp tìm cách vượt biên giới vào Hoa Kỳ, tạo nên cuộc khủng hoảng di dân tại vùng biên giới phía Nam như hiện nay. (HD) [kn]












