Đoàn di dân nhiều ngàn người khởi sự di chuyển ở Nam Mexico

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Một đoàn di dân gồm nhiều ngàn người từ vùng Trung Mỹ đang kéo qua miền Nam Mexico hôm Thứ Ba, 7 Tháng Sáu, trong lúc quân đội và cảnh sát chỉ đứng nhìn mà không có biện pháp ngăn chặn, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Đoàn di dân này là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất cho các nhà lãnh đạo khu vực đang họp ở Los Angeles tuần này tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Châu Mỹ về sự khó khăn trong việc đối phó với làn sóng di dân.

Đoàn người di dân từ Guatemala tiến vào lãnh thổ Mexico hồi Tháng Mười, 2018. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Chính quyền Mexico trước đây từng dùng võ lực để giải tán các đoàn di dân nhỏ hơn. Nhưng gần đây, với các đoàn lớn, chính phủ cung cấp phương tiện để chở họ đến những thành phố xa hơn ở phía Bắc, nơi họ có thể được trở thành di dân hợp pháp tại Mexico.

Kể từ năm 2021 tới nay, có hơn 130,000 người di dân vượt qua Darien Gap, khu vực ngăn cách giữa Colombia và Panama. Từ Tháng Giêng năm nay, có hơn 34,000 người, trong đó có 18,000 người Venezuela, băng qua nơi này.

Mexico đang cố gắng kiểm soát người di dân ngay từ khi họ đến khu vực phía Nam, bằng cách cho họ quy chế tị nạn và được cho kiếm việc làm. Tuy nhiên guồng máy hành chánh chậm chạp của Mexico chỉ có thể giải quyết được số lượng người giới hạn, và cũng không có nhiều cơ hội tìm được việc làm.

Trong những năm gần đây, cơ quan tị nạn của Mexico bị tràn ngập với lượng đơn của di dân. Năm ngoái, Mexico nhận được hơn 130,000 đơn xin tị nạn, nhiều gấp ba lần 2020. Số lượng năm nay còn tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận trong khu vực về kiểm soát dòng người di dân tại hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên các tổng thống Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador lại vắng mặt, trong khi đây là những quốc gia có số người di dân và quá cảnh hàng đầu. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT