Saturday, April 20, 2024

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng tuần qua, nhưng thị trường vẫn bình ổn

WASHINGTON, DC (NV) – Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ gia tăng tuần qua, tuy nhiên chiều hướng hiện nay cho thấy thị trường lao động vẫn bình ổn với số công ăn việc làm dồi dào.

Bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ đưa ra ở Washington, DC sáng ngày Thứ Năm cho hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 3,000 và lên tới mức 244,000 cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 5 Tháng Tám, theo hãng thông tấn Reuters.

Con số đưa ra tuần trước đó cũng được điều chỉnh, tăng thêm 1,000 so với con số công bố.

Các kinh tế gia được Reuters thăm dò trước đó cho rằng con số tuần qua sẽ không đổi, ở mức 240,000.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục ở dưới mức 300,000, con số được coi là chỉ dấu của thị trường lao động vững mạnh, trong liên tiếp 127 tuần qua.

Đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ năm 1970, khi số người tham gia vào thị trường lao động nhỏ hơn. Mức thất nghiệp hiện nay là 4.3%, theo Reuters.

Con số trung bình của bốn tuần lễ, được coi là cách tính tốt hơn về chiều hướng thị trường lao động vì ít bị ảnh hưởng của các giao động bất thường, giảm 1,000 và xuống còn 241,000, con số thấp nhất kể từ Tháng Năm tới nay.

Số người thất nghiệp ở Mỹ hiện nay vào khoảng 1.97 triệu, thấp hơn mức 2 triệu trong liên tiếp 15 tuần lễ qua. (V.Giang)

Florida đóng cửa nhà trẻ sau vụ bé trai chết nóng trong xe

MỚI CẬP NHẬT