CAMBRIDGE, Massachusetts (NV) – Trong 20 năm qua, loài người trải qua một loạt đợt dịch bệnh do virus Corona gây ra, gồm SARS, MERS, và COVID-19. Nhưng loài người có lẽ mắc căn bệnh này hàng chục ngàn năm trước, CNN dẫn kết quả nghiên cứu mới cho hay hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu.
Nhóm nhà khoa học Australia và Mỹ tìm thấy bằng chứng dịch virus Corona bùng phát cách đây hơn 20,000 năm ở Đông Á, trong đó có Việt Nam, theo cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Current Biology hôm Thứ Năm.

Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học tìm hiểu bộ gene (genome) của hơn 2,500 người thuộc 26 nhóm dân số khác nhau khắp thế giới. Họ tìm thấy lần tiếp xúc sớm nhất của bộ gene người với virus Corona, vốn để lại dấu vết di truyền trên DNA của người Đông Á ngày nay.
Bộ gene mà họ nghiên cứu chứa thông tin tiến hóa về loài người từ hàng trăm ngàn năm trước, ông Yassine Souilmi, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. Chúng ta chỉ mới biết giải mã thông tin này mấy năm gần đây, theo ông Soulilmi.
Virus hoạt động bằng cách nhân đôi bản thân. Tuy nhiên, chúng không có công cụ riêng để nhân đôi.
“Cho nên chúng dựa vào vật chủ. Đó là lý do chúng xâm nhập vật chủ rồi cướp máy móc của vật chủ để nhân đôi bản thân,” ông Souilmi giải thích.
Vụ cướp tế bào loài người đó để lại dấu vết mà chúng ta có thể quan sát ngày nay – cung cấp bằng chứng cụ thể cho thấy tổ tiên chúng ta từng bị nhiễm và thích nghi với virus Corona.
Trong những bộ gene nêu trên, các nha khoa học nhận thấy những dấu vết di truyền này liên hệ một loại virus Corona ở năm nhóm dân số khác nhau tại Trung Quốc, Nhật và Việt Nam. Dịch bệnh có lẽ đã lây lan xa hơn ba quốc gia này, ông Souilmi cho biết thêm, nhưng hiện chưa có dữ liệu ở những nơi khác của Đông Á, nên không có cách nào biết được.
Theo kết quả nghiên cứu, dịch virus Corona xuất hiện riêng lẻ ở vài nơi khác nhau rồi lan khắp Đông Á thành đại dịch.
Tuy nhiên, các nhà khoa học không biết làm sao loài người cổ đại sống sót qua đại dịch, một phần vì hiện chưa rõ đại dịch này xảy ra theo mùa như cảm cúm, hay kéo dài – như đại dịch COVID-19. (Th.Long) [qd]

















































































