Friday, March 29, 2024

Mỹ đóng tòa lãnh sự ở Mexico vì lý do an ninh

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Lấy lý do là có mối đe dọa an ninh, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có quyết định đóng cửa tòa lãnh sự ở Playa del Carmen, một khu vực nghỉ mát  nổi tiếng của Mexico, và cấm nhân viên tòa đại sứ đến nơi này.

Bản tin của cơ quan thông tấn UPI cho hay tòa đại sứ Mỹ ở Mexico City đưa ra bản thông cáo trên trang mạng của mình liên quan đến nơi nghỉ mát này, vốn nằm gần Cancun và Cozumel ở vùng bờ biển Caribbean.

Quyết định này được đưa ra sau khi  có vụ nổ bom hồi tháng qua khiến ít nhất 25 người bị thương trên một tàu phà chạy giữa Playa del Carmen và Cozumel.

Các báo cáo sơ khởi lúc đó cho hay vụ nổ này là do bình ga hay trở ngại máy móc gây ra. Tuy nhiên, một bản báo động an ninh công bố trên trang web của tòa đại sứ Mỹ nói rằng đây là do chất nổ gây ra, UPI cho hay.

Các công ty du lịch đường biển như Princess Cruises, Royal Caribbean và Carnival Cruise Line thảy đều hủy các chuyến du lịch lên bờ, sử dụng các tàu phà ở Cozumel, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Slovenia đến hang động Postojna”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT