NEW YORK, New York (NV) – Lần đầu tiên kể từ Tháng Hai, 2017, Dow Jones xuống dưới 20,000 điểm khi giá cổ phiếu tuột 1,338 điểm ngày Thứ Ba, 18 Tháng Ba, 2020.
CNBC cho biết sáng nay Dow Jones từng tuột dốc hơn 1,800 dưới mức 19,732 điểm, xóa sạch hết hàng loạt kỷ lục gia tăng lịch sử trên thị trường chứng khoán sau ba năm Tổng Thống Donald Trump chấp chính.
Nhưng nhờ tin Thượng Viện thông qua dự luật kích thích kinh tế bao gồm gia hạn trả lương tiền bệnh và thất nghiệp vì COVID-19, thị trường chậm chạp bò vượt qua số điểm 19,732 của ngày 19 Tháng Giêng, 2017, ngày cuối cùng nhiệm kỳ của cựu Tổng Thống Obama.
Kết quả thị trường cuối ngày niêm yết trên CNBC cho thấy thị trường Dow Jones mất 1,338 đóng ở mức 19,898 điểm, mất khoảng 6.3%.
Hai thị trường S&P 500 và Nasdaq Composite đều rớt, lần lượt ở mức 5.18% và 4.7%.
Nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra gói kích thích kinh tế trong ngày hôm nay chưa làm thị trường lấy lại tự tin khi con số ca nhiễm bệnh tăng lên nhanh chóng.
Số người bị lây nhiễm toàn cầu đã vượt quá ngưỡng 200,000 và không có dấu hiệu suy giảm khi con số ca lây nhiễm mới ở Hoa Kỳ và Âu Châu càng lúc càng tăng.
Trước tình trạng dịch bệnh bùng phát toàn cầu với mức độ mãnh liệt như thế, các nhà chuyên gia dự đoán nền kinh tế từ mỗi quốc gia cho đến toàn cầu sẽ đi vào suy thoái khi bệnh dịch tác động mạnh trên cả hai động lực chủ yếu cung và cầu trên toàn bộ hệ thống giao thương quốc tế.
Công ty kiểm định tài chánh S&P Gloval, chuyên đánh giá tín dụng các quốc gia và công ty toàn cầu, nhận định nền kinh tế Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ bị ảnh hưởng tệ hơn những ước đoán về ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Trung Quốc, mệnh danh “xưởng sản xuất thế giới,” trong vai trò cung ứng từ phụ tùng, nguyên liệu cho đến thành phẩm cho thị trường thế giới hầu như tê liệt từ trước Tết Nguyên Đán âm lịch, giữa Tháng Giêng, mãi cho đến đầu Tháng Ba.
Chỉ trong khoảng 2 tuần lễ trở lại đây, mới chỉ có 80% các công ty sản xuất cỡ lớn mới vừa khởi động trở lại.
Tuy nhiên, ông Paul Gruenwald, trưởng nhóm kinh tế gia của S&P Global, cho biết: “Những dữ liệu sơ khởi cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng hơn dự tính, dù sự ổn định đang bắt đầu trở lại.”
Với sự bùng phát bệnh dịch tại Hoa Kỳ và Âu Châu dẫn đến những lệnh cấm đi lại giữa các quốc gia và đến từng địa phương đã chặn đứng luôn cả yếu tố “Cầu” tối cần cho nền kinh tế toàn cầu cho dù nguồn “Cung” Trung Quốc đang dần ổn định.
Ông Gruenwald nhận định: “Khi những lệnh giới hạn đi lại gia tăng, tương tác giữa người với người bị hạn chế sẽ làm tuột giảm yếu tố “Cầu” cần thiết trong thị trường. Do đó, những hoạt động giao dịch trong tam cá nguyệt thứ hai này sẽ giảm thiểu một cách rõ rệt.”
Mới một ngày trước đây, thị trường bùng phát hơn 1,000 điểm chào đón đề xuất kế hoạch bơm $1 ngàn tỷ kích thích kinh tế của Tổng Thống Trump, bây giờ, chỉ còn 1 tiếng trước đóng cửa, Wall Street mất hết những gì đạt được suốt ba năm qua. (MPL)















































































