Friday, April 26, 2024

Dow mất hơn 450 điểm hôm Thứ Sáu do tình hình kinh tế thế giới

NEW YORK, New York (NV) – Thị trường chứng khoán giảm mạnh hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, do các lo ngại về sự phát triển của nền kinh tế thế giới, và cũng vì các tiên đoán có tính cách dè dặt hơn của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) về tình hình kinh tế, tạo e dè cho giới đầu tư.

Chỉ số Dow Jones vào cuối ngày bị mất 460.19 điểm, còn 25,502.32. Các cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu trong việc giảm chỉ số này.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 mất 1.9%, xuống còn 2,800.71. Đây là mức sút giảm nhiều nhất trong một ngày kể từ ngày 3 Tháng Giêng năm nay, theo bản tin CNBC.

Chỉ số Nasdaq giảm 2.5%, xuống còn 7,642.67, với cổ phiếu của các công ty hàng đầu như Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet và Apple đều tụt giá.

Ông Peter Cardillo, trưởng kinh tế gia của công ty Spartan Capital Securities, nói rằng “có rất nhiều vấn đề đang tạo lo ngại và các lo ngại đó đang ngày càng cao hơn. Sự lo ngại là sẽ có suy trầm kinh tế cũng gia tăng.”

Cổ phiếu của các ngân hàng cũng sút giảm, như Citigroup mất hơn 4%, trong khi Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase và Bank of America, tất cả đều giảm ít nhất 2.9%, một điều khiến tạo thêm lo ngại về suy trầm.

Việc thị trường chứng khoán New York sút giảm hôm Thứ Sáu xảy ra sau khi Fed làm ngạc nhiên giới đầu tư qua việc tiên đoán sẽ không có thêm tăng lãi suất từ nay đến cuối năm.

Điều này cùng với các tin tức không sáng sủa từ các quốc gia khác trên thế giới, đã khiến cho nhiều người ngại rằng sẽ có suy trầm trước cuối năm nay. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT