MIAMI, Florida (NV) – Một du thuyền lẽ ra sẽ cập cảng Miami đã buộc phải thay đổi lộ trình đến Bahamas sau khi một chánh án ra lệnh tịch biên do có đơn kiện chủ con tàu chưa thanh toán hơn $4 triệu tiền nhiên liệu, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Giêng.
Hệ thống theo dõi hành trình cho thấy con tàu Crystal Symphony hiện đã cập cảng ở đảo Bimini ở Bahamas.

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy như bị các tên cướp biển sang trọng bắt cóc,” theo bà Stephen Heard Fales, một hành khách, viết trên Facebook.
Một số hành khách đã được đưa đến Port Everglades ở Fort Lauderdale bằng phà vào ngày 23 Tháng Giêng. Theo phát ngôn viên của Crystal Cruises, chuyến đi trên phà có vẻ “không thoải mái do thời tiết khắc nghiệt.” Công ty cũng cho biết hành khách đã được đưa đến phi trường địa phương, nhưng sẽ không bình luận về vụ kiện.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên du thuyền, bởi một hãng tin đưa tin là 300 và một hãng khác cho là 700. Theo thông tin trên trang web công ty, con tàu có thể chở tới 848 hành khách.
Trên mạng xã hội, nhiều hành khách và nghệ sĩ bày tỏ họ rất ngạc nhiên khi biết về sự việc.
Ông Elio Pace, một nhạc sĩ đã lưu diễn trên con tàu từ năm 2013, cho hay khoảng 30-50 thủy thủ đoàn đã rời đi do hết thời hạn hợp đồng, còn 400 thành viên khác không biết khi nào sẽ rời đi hay liệu họ có tiếp tục làm việc hay không.
Đơn kiện do Peninsula Petroleum Far East đệ trình lên Tòa Liên Bang Địa Hạt Miami theo một thủ tục hàng hải về các khoản nợ chưa thanh toán. Tàu Crystal Symphony trực thuộc công ty Crystal Cruises và Star Cruises, cả hai đều bị kiện vì vi phạm hợp đồng, nợ $4.6 triệu tiền nhiên liệu.
Đầu tuần này, Crystal Cruises thông báo tạm ngừng hoạt động đến cuối Tháng Tư. Ngoài Crystal Symphony, công ty còn có hai tàu khác, dự kiến kết thúc chuyến đi vào ngày 30 Tháng Giêng ở Aruba và ngày 4 Tháng Hai ở Argentina.
“Việc tạm ngừng hoạt động sẽ tạo cơ hội cho giới quản trị của Crystal đánh giá tình trạng kinh doanh hiện tại và xem xét phương hướng trong tương lai,” công ty cho biết trong một tuyên bố. (V.Giang) [qd]





































































