Đức Giáo Hoàng Leo dẫn 54 điểm trước Trump về mức độ tín nhiệm

WASHINGTON, DC (NV) – Một cuộc khảo sát mới nhất do The Economist/YouGov thực hiện và công bố hôm Thứ Hai cho thấy Tổng Thống Donald Trump bị Đức Giáo Hoàng Leo XIV bỏ xa tới 54 điểm phần trăm hiệu số tỷ lệ tín nhiệm (net favorability). Sự sụt giảm nghiêm trọng này diễn ra sau chuỗi khẩu chiến căng thẳng do chính ông Trump khơi mào nhắm vào vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo, trang The Hill cho biết hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận diễn ra từ ngày 29 Tháng Năm đến ngày 1 Tháng Sáu với 1,604 người tham gia, có 55% người được hỏi bày tỏ quan điểm thiện cảm đối với Giáo Hoàng Leo XIV, trong khi chỉ có 23% nhìn ngài theo hướng tiêu cực. Kết quả này mang lại cho đức giáo hoàng hiệu số tỷ lệ tín nhiệm đạt mức +32.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV ở Quảng Trường Thánh Phê-rô. (Hình: Alberto Pizzoli / AFP via Getty Images)

Ở chiều ngược lại, Tổng Thống Trump chỉ nhận được 37% tỷ lệ ủng hộ, trong khi có tới 59% số người được hỏi bày tỏ thái độ không thiện cảm, khiến tỷ lệ tín nhiệm ròng của ông rơi xuống mức -22.

Khảo sát cũng vạch rõ sự phân hóa sâu sắc về giới tính: Đối với Tổng Thống Trump, có tới 62% phụ nữ nhìn nhận ông một cách tiêu cực, và tỷ lệ này ở nam giới là 55%. Còn với Đức Giáo Hoàng Leo XIV, chỉ có 20% phụ nữ có quan điểm không thiện cảm, so với 27% ở nam giới.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, đắc cử vào Tháng Năm, 2025. Kể từ khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Giáo hội Công giáo, ngài liên tục thúc đẩy các nỗ lực hòa bình quốc tế và kêu gọi các nhà lãnh đạo chấm dứt mọi hình thức chiến tranh.

Mâu thuẫn bùng phát vào Tháng Tư khi Tổng Thống Trump chỉ trích vị giáo hoàng vì những phát ngôn của ngài về việc chấm dứt chiến tranh Iran. Ông Trump thậm chí cáo buộc Giáo Hoàng Leo XIV muốn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, khơi mào làn sóng phản đối dữ dội từ chính các cử tri Cộng Hòa theo đạo Công giáo. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Ông Leo nên biết ơn vì… ông chỉ được giáo hội đưa vào đó vì là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để đối phó với Tổng Thống Donald J. Trump. Nếu tôi không ở Tòa Bạch Ốc, ông Leo sẽ không ở Vatican.”

Dù Đức Giáo Hoàng Leo sau đó lên tiếng làm rõ rằng các bình luận của ngài chỉ đơn thuần là thúc đẩy hòa bình chứ không nhắm vào cá nhân tổng thống, ông Trump vẫn không lùi bước. Hôm Thứ Bảy vừa qua, ông tiếp tục chỉ trích vì cuộc gặp giữa ngài và ông Brandon Johnson, thị trưởng Chicago, một người thuộc đảng Dân Chủ, tại Vatican.

Khoảng cách 54 điểm phần trăm về mức độ tín nhiệm ròng giữa một vị tổng thống đương nhiệm và một vị giáo hoàng không chỉ là một con số thống kê đơn thuần, mà là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng đối với chiến lược chính trị của đảng Cộng Hòa.

Việc ông Trump duy trì các cuộc công kích cá nhân nhắm vào Giáo Hoàng Leo XIV được xem là một bước đi sai lầm về mặt chiến thuật. Đức Giáo Hoàng Leo XIV không chỉ có vị thế là nhà lãnh đạo tinh thần của hơn một tỷ tín đồ trên toàn cầu, mà còn mang quốc tịch Mỹ, một yếu tố mang lại niềm tự hào lớn cho cộng đồng Công Giáo tại Hoa Kỳ. Bằng cách hạ thấp tính chính danh của giáo hoàng và tuyên bố Vatican phải “biết ơn” sự hiện diện của mình tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump trực tiếp đẩy các cử tri Cộng Hòa theo đạo Công giáo vào thế phải lựa chọn giữa lòng trung thành chính trị và đức tin tôn giáo. Sự phản kháng âm thầm hoặc công khai từ nhóm cử tri cốt lõi này có thể gây ra những hệ lụy trước mắt đối với đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một tới.

Thông thường, các đòn tấn công mạng xã hội của ông Trump tỏ ra hiệu quả khi nhắm vào các đối thủ chính trị đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, khi đối tượng là một nhà lãnh đạo tôn giáo luôn nhất quán thúc đẩy thông điệp hòa bình và kêu gọi chấm dứt chiến tranh, chiến thuật này hoàn toàn phản tác dụng. Việc ông Trump cáo buộc giáo hoàng muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bị phần lớn công chúng đánh giá là một tuyên bố vô căn cứ, làm xói mòn uy tín của chính tổng thống. Việc ông tiếp tục chỉ trích giáo hoàng chỉ vì cuộc gặp với một thị trưởng đảng Dân Chủ càng khắc sâu thêm ấn tượng trong lòng công chúng rằng ông đang cố tình chính trị hóa các hoạt động tôn giáo và ngoại giao của Vatican.

Tóm lại, cuộc đối đầu giữa ông Trump với Vatican phơi bày một thực tế rằng, ngay cả trong thời kỳ phân cực chính trị đỉnh cao, có những định chế tinh thần và biểu tượng hòa bình mà các đòn tấn công chính trị thông thường không thể khuất phục. Việc không chịu lùi bước trước Đức Giáo Hoàng Leo XIV có thể thỏa mãn cử tri MAGA trung thành nhất, nhưng cái giá phải trả là sự xa lánh ngày càng tăng của phần lớn công chúng Mỹ trung dung ngay trước thềm các kỳ bỏ phiếu quyết định. (MPL)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT