BAMENDA, Cameroon (NV) – Tại thành phố Bamenda, Cameroon, Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp tục kêu gọi hòa bình, nói rằng thế giới đang “bị tàn phá bởi một nhóm nhỏ những bạo chúa” và chỉ trích “những kẻ mượn danh Thiên Chúa để mưu cầu lợi ích quân sự.”
Ngài đưa ra những phát biểu hiếm thấy này tại Bamenda, Cameroon, vào ngày Thứ Năm, 16 Tháng Tư, cũng là ngày thứ tư trong chuyến tông du kéo dài 11 ngày tới châu Phi, theo The New York Times và Reuters loan tin.

“Đau khổ thay cho những kẻ thao túng tôn giáo và mượn danh Thiên Chúa để mưu cầu lợi ích quân sự, kinh tế và chính trị cho riêng mình, kéo lê những điều thiêng liêng vào chốn tăm tối và dơ bẩn,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV phát biểu, và “phúc thay cho những người kiến tạo hòa bình.”
Sau khi đặt chân đến Yaoundé, thủ đô của Cameroon, vào ngày Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi chính phủ quốc gia Trung Phi này, hiện do Tổng Thống Paul Biya lãnh đạo, phải tận diệt nạn tham nhũng và không khuất phục trước “những ý muốn thất thường của giới giàu có và quyền thế.”
Cũng trong những phát biểu mạnh mẽ hiếm thấy mà Đức Giáo Hoàng đưa ra tại Cameroon, Ngài nói rằng thế giới đang “bị tàn phá bởi một nhóm nhỏ những bạo chúa” và chỉ trích những lãnh đạo đã chi hàng tỷ đô la cho chiến tranh.
“Những kẻ gây chiến,” Đức Giáo Hoàng nói, “giả vờ không hay biết rằng chỉ mất vỏn vẹn một khoảnh khắc để hủy diệt, thế nhưng thường thì cả một đời người cũng chẳng đủ để xây dựng lại. Họ nhắm mắt làm ngơ trước thực tế rằng hàng tỷ đô la đang bị ném vào việc giết chóc và tàn phá. Trong khi những nguồn lực cần thiết cho việc chữa trị, giáo dục và phục hồi lại thì không tìm thấy ở nơi đâu.”
Theo những phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, những kẻ gây chiến làm cho thế giới đảo lộn, là “lợi dụng công trình tạo nên nhân loại của Thiên Chúa, điều mà mọi lương tâm lương thiện đều phải lên án và khước từ.”
Đức Giáo Hoàng đã từng đưa ra những phát biểu tương tự vào tháng trước, ở Tòa Thánh Vatican, khi cuộc chiến giữa liên minh Mỹ-Israel tấn công Iran đang diễn ra. Ngài nói rằng Chúa từ chối lời cầu nguyện từ những nhà lãnh đạo có “đôi tay nhuốm đầy máu.”
Những phát biểu được hiểu rộng rãi là nhắm vào Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, người từng viện dẫn các ngôn từ mang màu sắc Cơ Đốc giáo để biện minh cho cuộc chiến tại Iran. Chính quyền Tổng Thống Trump đã tìm cách khắc họa cuộc chiến của mình tại Iran như một “cuộc chiến chính nghĩa,” được hậu thuẫn bởi ý chí của Thượng Đế và Chúa Giêsu.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã mạnh mẽ phản đối điều này. Ngài tuyên bố rằng Chúa Giêsu “không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến.”
Theo nhận định của The New York Times (NYT), mặc dù chưa một lần Đức Giáo Hoàng đề cập cụ thể đến Tổng Thống Donald Trump hay chính quyền của ông, nhưng những lời phát biểu của Ngài tại thành phố Bamenda dường như mang hàm ý vượt xa những xung đột cục bộ tại Cameroon.
Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tới thành phố Bamenda đã nhen nhóm một tia hy vọng mong manh rằng các biện pháp giải quyết cuộc xung đột tại đây có thể sẽ được thực hiện. Cũng như hy vọng chấm dứt cuộc xung đột vốn bắt nguồn từ lịch sử thuộc địa và hậu thuộc địa đầy phức tạp của đất nước này.
Theo số liệu của Nhóm Khủng Hoảng Quốc Tế (International Crisis Group), đã có hơn 6,500 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải di tản do các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các nhóm ly khai thuộc vùng nói tiếng Anh.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đưa ra những phát biểu mạnh mẽ kêu gọi hòa bình, lên án những kẻ gây chiến, giữa lúc chính quyền Tổng Thống Trump liên tục đưa ra những lời tấn công vào Giáo Hội Công Giáo và cá nhân Ngài trên mạng xã hội. (K.L)

































































































