WASHINGTON, DC (NV) – Hai vị tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy dường như đang cố vấn cho Tổng Thống đắc cử Donald Trump về chính sách giảm bớt nguồn ngân sách liên bang nhưng đồng thời cũng đưa ra một số lời khuyên cho ông về lực lượng lao động Hoa Kỳ, đôn đốc chính quyền Trump thứ nhì mời gọi thêm nguồn lao động ngoại quốc cho lãnh vực kỹ nghệ, theo CBS.
Đề nghị của Musk và Ramaswamy làm bùng nổ một cuộc tranh cãi liên quan tới vấn đề nhập cư và lãnh vực kỹ nghệ giữa các phe cánh ủng hộ Trump trên mạng xã hội. Hàng năm, các doanh nghiệp kỹ nghệ dựa vào thị thực H-1B để chiêu mộ hàng ngàn kỹ sư ngoại quốc cũng như những công nhân lành nghề khác đến từ Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia khác.
Trước nay, lãnh vực kỹ nghệ từng kêu gọi cấp thêm thị thực H-1B để mời gọi nguồn lao động tay nghề cao tới Hoa Kỳ, mặc dù chính quyền Trump đầu tiên lại hạn chế chương trình này hồi 2020, vì dựa vào chương trình này, các doanh nghiệp có thể thay thế nguồn nhân lực Hoa Kỳ bằng lực lượng lao động ngoại quốc với mức lương thấp hơn.

Đó là chưa kể Musk cũng từng là người xin cấp thị thực H-1B cũng như Tesla, công ty xe điện do ông đứng đầu cũng mướn công nhân nhờ vào chương trình này, chính vì thế nên tỷ phú tỏ ra ủng hộ nhu cầu chiêu mộ nguồn lao động ngoại quốc cho lãnh vực kỹ nghệ. Về phần Ramaswamy, ông cũng viết trên X rằng nước Mỹ có một nền văn hóa “chấp nhất sự xoàng xĩnh hơn là đề cao những tài năng xuất chúng,” làm cho quốc gia “không thể nhào nặn những kỹ sư tài ba.”
“Lúc nào cũng thiếu nhân tài trong lãnh vực kỹ nghệ. Đây là một trong những nguyên nhân gây cản trở nhiều nhất ở Silicon Valley,” Musk viết trên X hôm Thứ Tư, 25 Tháng Mười Hai.
Cuộc tranh luận nổ ra vào tuần này khi Laura Loomer, một nhân vật có ảnh hưởng trong phe cánh hữu khi từng đưa ra những bình luận kỳ thị chủng tộc và thuyết âm mưu, lên án việc Trump chọn Sriram Krishnan làm cố vấn chính sách trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) cho chính quyền kế tiếp. Krishnan ủng hộ chính sách chiêu mộ thêm dân nhập cư tay nghề cao cho Hoa Kỳ.
Loomer tuyên bố lập trường này “không thuộc về chính sách Nước Mỹ Trên Hết” và cho biết các tổng giám đốc trong lãnh vực kỹ nghệ dính líu tới Trump đang thực hiện điều này hầu trục lợi cho bản thân.
Tuyên bố đó làm bùng nổ một cuộc tranh cãi qua lại giữa nhà đầu tư mạo hiểm và cựu tổng giám đốc PayPal David Sacks, nhân vật được Trump tiến cử cho chức vụ “Người Đứng Đầu lãnh vực AI & Crypto tại Tòa Bạch Ốc.” Musk và Ramaswamy, được Trump giao trọng trách tìm cách cải tổ chính phủ liên bang, lại đứng về phía lãnh vực kỹ nghệ trong việc chiêu mộ nguồn lao động ngoại quốc.
Cơ Quan Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ USCIS cho biết thị thực H-1B nhắm tới những chuyên gia “có thể áp dụng lý thuyết và thực tiễn vào sản xuất đồng thời sở hữu khối lượng kiến thức chuyên môn đồ sộ” và đạt văn bằng cử nhân trở lên trong lĩnh vực liên quan.
Những chuyên gia đó cũng cần được một công ty Hoa Kỳ tuyển mộ với một công việc tạm thời, đồng thời phải được lãnh mức lương ngang ngửa với mức lương của những nhân viên có trình độ tương đương với họ, chứ không ththể thấp hơn mức lương phổ biến cho vị trí của họ tại địa phương nơi người đó làm việc.
Hoa Kỳ giới hạn số lượng thị thực H-1B ở mức 65,000 mỗi năm, dù cho có thể cấp thêm 20,000 thị thực cho những người có văn bằng cao học trở lên, USCIS cho biết. H-1B có hiệu lực trong ba năm, nhưng có thể xin cấp thêm ba năm sau khi mãn hạn.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chấp thuận gia hạn hàng năm cho những nhân viên ngoại quốc làm việc theo thị thực H-1B, trong đó dữ liệu năm 2023 lưu ý rằng USCIS đã bật đèn xanh cho hơn 309,000 người nộp đơn yêu cầu tiếp tục làm việc theo H-1B.
Hơn 7 trong số 10 người được cấp thị thực H-1B xuất thân từ Ấn Độ, theo sau là Trung Quốc, với tỷ lệ 1 trên 10 người. Các thành phần còn lại sở hữu thị thực H-1B đến từ nhiều quốc gia khác nhau, gồm có Canada, Nam Hàn, Philippines, Mexico và Đài Loan, USCIS cho biết.
Các công ty kỹ nghệ cho biết H-1B là loại thị thực dành cho người lao động lành nghề, thường cấp cho các kỹ sư lập trình nhu liệu và các vị trí khác trong lãnh vực kỹ nghệ, và đặc biệt quan trọng trong việc chiêu mộ các vị trí đòi hỏi trình độ cao.
Nhưng giới chỉ trích lại cho rằng nguồn lao động ngoại quốc có thể làm mai một những công dân Hoa Kỳ vốn đủ năng lực đảm đương những công việc đó. Một số nhân vật trong phe cánh hữu kêu gọi không mở rộng và hủy bỏ H-1B.
Từng có một số cuộc điều tra, trong đó có cả tin tức trong chương trình “60 Minutes” trên CBS năm 2017 phát giác ra rằng nhiều doanh nghiệp sử dụng H-1B đúng mục đích, nhưng một số khác lại lợi dụng chương trình này để thay thế nguồn lao động Mỹ bằng công nhân ngoại quốc ít tốn kém hơn trong một thời gian nhất định.
Trong nhiều năm qua, Trump đã cho thấy lập trường của ông phản ảnh tình trạng chia rẽ trong phong trào MAGA. Các chính sách nhập cư cứng rắn do ông đề nghị, trong đó có cả cam kết trục xuất hàng loạt, là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống giúp ông thắng cử.
Năm 2020, chính quyền Trump từng yêu cầu các công ty phải trả cho những người sở hữu H-1B mức lương cao hơn, khiến các công ty Hoa Kỳ cho rằng đó chẳng khác nào hành động ngăn không cho họ chuyển qua hình thức tuyển mộ nguồn lao động giá rẻ từ ngoại quốc. (TTHN)






























































































































