Friday, March 29, 2024

FBI bắt được kẻ đào tẩu trong danh sách nguy hiểm nhất

WOODBRIDGE, Virgina (NV) – Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) sáng Thứ Bảy, 12 Tháng Tám, xác nhận sau bốn năm truy tầm đã bắt được một trong mười kẻ đào tẩu được coi là nguy hiểm nhất. Người này bị coi là có liên hệ trong vụ sát nhân tàn bạo ở New Jersey năm 2011.

Walter Yovany Gomez, người được FBI cho hay là thành phần băng đảng ở New Jersey, bị giới chức cảnh sát địa phương bắt ở thành phố Woodbridge, tiểu bang Virginia.

Gomez bị bắt do tình nghi liên quan đến vụ giết Julio Matute ở Plainfield, New Jersey hồi Tháng Năm 2011. Vụ giết người này bị coi là để chứng tỏ khả năng hầu được thu nhận vào băng đảng quốc tế Mara Salvatrucha, thường được biết dưới tên MS-13.

Gomez hiện bị giữ tại Virginia trong khi chờ đợi dẫn độ về tiểu bang New Jersey. Gomez là công dân Honduras và vào Mỹ bất hợp pháp. Cơ quan FBI từng đưa giải thưởng $100,000 cho ai cung cấp tin tức đưa đến việc bắt giữ Gomez.

Tổng Thống Donald Trump coi băng MS-13 là mối đe dọa lớn lao cho an toàn của dân chúng Mỹ và hứa sẽ tận diệt băng đảng này. (V.Giang)


Bản Tin Videos


MỚI CẬP NHẬT